Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO

(VOV5) - Cộng đồng thực hành nghề đã tạo ra những bức tranh có đặc trưng riêng về chủ đề, kỹ thuật in, màu sắc và đồ họa bằng kỹ thuật in khắc gỗ.

Di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của tỉnh Bắc Ninh chính thức được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của UNESCO tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO chiều qua (9/12) tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - ảnh 1Đại sứ Vishal V. Sharma, Trưởng Phái đoàn thường trực Ấn Độ bên cạnh UNESCO, Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO gõ búa ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ chiều 9/12. Ảnh: VOV

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ở tỉnh Bắc Ninh, ra đời cách đây khoảng 500 năm. Cộng đồng thực hành nghề đã tạo ra những bức tranh có đặc trưng riêng về chủ đề, kỹ thuật in, màu sắc và đồ họa bằng kỹ thuật in khắc gỗ. Các chủ đề của tranh thường gồm tranh thờ, chúc tụng, tranh lịch sử, tranh sinh hoạt, tranh phong cảnh, gắn với tập tục treo tranh vào ngày Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. 

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Mai Sơn cho biết: "Việc tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh là sự ghi nhận của quốc tế đối với dòng tranh dân gian, nơi hội tụ của những kỹ thuật thủ công độc đáo, với bản sắc Việt Nam và triết lý sống của người Việt được thể hiện trong từng bức tranh. Việc được ghi danh góp phần nâng cao vị thế văn hóa của Bắc Ninh trong bản đồ di sản thế giới. Để được ghi nhận như hôm nay, chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của cộng đông người dân Đông Hồ, những nghệ nhân – những người đã sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy tranh dân gian Đông Hồ qua nhiều thế hệ hàng trăm năm nay".

Hiện nay, Việt Nam đã có tổng cộng 37 di sản được UNESCO công nhận và đưa vào các Danh sách của tổ chức này. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác