(VOV5) - Hội chợ không chỉ mang sắc Xuân rộn ràng đến với người dân mà còn tạo động lực quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Không khí giao thương đang diễn ra sôi động tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nơi được ví như “điểm hẹn” của doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Không chỉ mang sắc xuân tươi mới, Hội chợ còn mở ra không gian kết nối cung - cầu sôi động, tạo đà khởi động cho thị trường hàng hóa ngay từ đầu năm.
Càng đến ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC, Đông Anh, Hà Nội) càng trở nên sôi động. Tại đây, người tiêu dùng có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết cho một cái Tết, từ những mặt hàng thực phẩm thiết yếu đến những sản vật quý hiếm.
Quang cảnh hội chợ. Ảnh: VOV |
Bà Dương Thị Mỹ Duyên, đại diện cơ sở Tôm, cá khô Tiến Hải, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: "Tôm, cá khô Tiến Hải mong muốn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của địa phương, giới thiệu câu chuyện về vùng nguyên liệu, phương thức chế biến và bản sắc ẩm thực Vĩnh Long đến khách thăm quan... Nguồn nhân lực sản xuất sản phẩm từ địa phương, các ngư dân đánh bắt, chúng tôi thu mua trực tiếp cho nên chất lượng cũng như giá cả đảm bảo. Tại Hội chợ này, chúng tôi hy vọng sẽ quảng bá các sản phẩm địa phương rộng rãi hơn."
Với các doanh nghiệp, sự kỳ vọng vào Hội chợ không chỉ ở lượng khách tham quan, mà còn ở yếu tố kết nối, mở rộng thị trường một cách bền vững. Ông Trần Thiện Tuấn, đại diện Công ty TNHH Tân Nhiên, một trong những đơn vị mang sản phẩm của Chương trình mỗi xã/phường 1 sản phẩm (OCOP) 5 sao của tỉnh Tây Ninh tham gia Hội chợ lần này, cho biết: "Khi tham gia Hội chợ, chúng tôi mang đến bánh tráng, các loại muối, gia vị, đặc biệt là dòng sản phẩm OCOP 5 sao, hy vọng có thêm nhiều khách hàng biết đến, hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm OCOP 5 sao, cũng như chất lượng của bánh tráng Tây Ninh... Hiện nay, các sản phẩm của doanh nghiệp đã được phân phối qua hệ thống siêu thị và nhiều kênh bán hàng khác, trong đó đã có mặt tại 13 tỉnh, thành miền Bắc. Việc tham gia hội chợ lần này sẽ giúp sản phẩm tiếp cận với người tiêu dùng, qua đó mở rộng hệ thống phân phối."
Người tiêu dùng tham gia mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: VOV |
Điểm nổi bật của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm với các chương trình kết nối giao thương, mở ra cơ hội đưa sản phẩm Việt vào các kênh tiêu thụ hiện đại.
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho biết: "Khi nền kinh tế của đất nước đã bước sang một giai đoạn mới, chúng ta xác định là tăng trưởng nội sinh là một yếu tố rất quan trọng, để duy trì sự phát triển bền vững của nền kênh tế thì “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đó là trách nhiệm của mỗi con người, mỗi người dân Việt Nam, không chỉ là một sự lựa chọn nữa. Vì vậy, thông qua Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, chúng tôi hy vọng sẽ khơi gợi được niềm tin, niềm tự tôn, tự hào dân tộc đối với con người Việt Nam, đối với sản phẩm Việt Nam, từng bước thực hiện phong trào “Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam.
Hội chợ không chỉ mang sắc Xuân rộn ràng đến với người dân mà còn tạo động lực quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong vai trò một ngày hội kết nối cung – cầu đầu Xuân, sự kiện đã góp phần khơi thông thị trường, tăng cường liên kết giữa, tạo nền tảng cho tăng trưởng thương mại bền vững trong năm mới.