Khai hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam

(VOV5) - Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam là một trong những lễ hội đặc sắc, là sản phẩm văn hóa, du lịch tâm linh độc đáo bậc nhất Miền Tây.

Tối qua (28/05), tại thành phố Châu Đốc, Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam, kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia (2014 - 2024) với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc”.

Khai hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam - ảnh 1Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VOV

Lễ hội năm nay kéo dài đến hết ngày 03/06. Trong các ngày diễn ra lễ hội, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách, như: chương trình may áo Bà; triển lãm ảnh nghệ; tuần lễ văn hóa, văn nghệ; hội thi thả đèn hoa đăng; tổ chức gian hàng ẩm thực; tổ chức giải Việt dã “Cung đường đỉnh núi Sam” lần 1; diễu hành Lân sư rồng.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: “Thông qua Lễ hội, tỉnh An Giang mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước”.

Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam là một trong những lễ hội đặc sắc, là sản phẩm văn hóa, du lịch tâm linh độc đáo bậc nhất Miền Tây, thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách về tham dự mỗi năm. Lễ hội thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Việt trong tiến trình giao lưu, tiếp biến văn hóa với cộng đồng các dân tộc Khmer, Hoa, Chăm. Mới đây, tỉnh An Giang đã được Chính phủ chấp thuận, đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) hồ sơ ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ dự kiến sẽ được xem xét tại kỳ họp của UNESCO vào tháng 12 năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác