Phát triển du lịch song song với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

(VOV5) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội về chính sách phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chiều nay (5/6), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung, trong đó có việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm; Chính sách đặc thù, thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Phát triển du lịch song song với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: quochoi.vn

Tại buổi chất vấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết thời gian qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện Nghị quyết 82 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị 08 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới, trong đó đã xác định phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, môi trường du lịch văn minh, thân thiện, giá cả phải cạnh tranh và phải hợp tác, liên kết nhân dân để phát triển du lịch. Nhờ đó, tình hình du lịch của Việt Nam đã được cải thiện trong 5 tháng đầu năm và có mức tăng trưởng nhất định: “Bộ sản phẩm du lịch hiện được nhận diện mà đang áp dụng là đi đúng hướng. Ví như du lịch biển đảo là một hướng đi rất đúng, du lịch cộng đồng và du lịch nghỉ dưỡng và nhiều sản phẩm du lịch khác… đều là hướng đi phù hợp. Ở đâu đó có một vài sản phẩm cá biệt thì sẽ thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh trong thời gian tới. Một số sản phẩm du lịch có sự giao lưu về văn hóa với nước ngoài. Những gì tiến bộ, tinh hoa văn hóa nhân loại thì cần tiếp thu để bổ sung và làm giàu cho văn hóa Việt Nam”.

Về giải pháp phát triển du lịch đêm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Thủ tướng đã ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, trong đó có giao nhiệm vụ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng thí điểm, ban hành một số sản phẩm du lịch đêm: "Bộ đã lựa chọn 12 tỉnh, thành phố để tập trung thực hiện một số sản phẩm du lịch ban đêm. Tín hiệu bước đầu của việc phát triển sản phẩm du lịch đêm khá tích cực. Hướng tiếp cận trong thời gian tới là sẽ gợi mở một số nhóm sản phẩm dựa trên văn hóa từng địa phương; phát triển các loại hình ẩm thực; đáp ứng nhu cầu mua sắm. Vấn đề này cần tiếp tục nghiên cứu và cần có lộ trình để đảm bảo tính hiệu quả của du lịch đêm”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng trả lời chất vấn nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội về chính sách phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách mở rộng đối tượng miễn thị thực để phục hồi và thúc đẩy du lịch; công tác bảo tồn di tích, di sản, đề cao trách nhiệm bảo vệ các di tích, di sản; xử lý quan hệ giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác