Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

(VOV5) - Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, tham gia các cuộc thương lượng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của UNESCO trong hệ thống đa phương toàn cầu.

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt thành công của Việt Nam trong hợp tác với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), với hàng loạt danh hiệu, sáng kiến quan trọng và vai trò nổi bật được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO - ảnh 1Ảnh minh họa: Phiên họp toàn thể bỏ phiếu công nhận Quần thể di tích Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức trở thành Di sản Văn hóa Thế giới. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN

Việt Nam còn thể hiện rõ vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm, chủ động đóng góp vào việc định hình chính sách của UNESCO, qua đó nâng cao vị thế, uy tín quốc gia và lan tỏa các giá trị nhân văn, hòa hiếu của dân tộc trên trường quốc tế. Theo Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, một trong những thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam trong năm qua là việc Ủy ban Di sản thế giới ngày 12/7/2025 đã thông qua Quyết định ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam. Cùng năm nay, Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm 5 danh hiệu quan trọng khác của UNESCO.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho rằng trong bối cảnh yêu cầu cải tổ UNESCO ngày càng cấp thiết, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, tham gia các cuộc thương lượng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của UNESCO trong hệ thống đa phương toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác