Nguy cơ Covid-19 xâm nhập trở lại vào Thành phố Hồ Chí Minh rất cao

(VOV5) - Thành phố tập trung kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép...
Nguy cơ Covid-19 xâm nhập trở lại vào Thành phố Hồ Chí Minh rất cao - ảnh 1Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VOV

Các nước cùng biên giới với Việt Nam có diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, đòi hỏi phải tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 dù Thành phố Hồ Chí Minh không có ca lây nhiễm cộng đồng trong 2 tháng gần đây.

Phát biểu tại buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 diễn ra ngày 12/4, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu, Thành phố tập trung kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép; quận, huyện, phường, xã, khu phố, tổ dân phố chủ động rà soát địa bàn, nắm chắc tình hình người nhập cảnh. Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị quân đội đảm bảo an toàn trong tiếp nhận, vận chuyển, cách ly y tế với người nhập cảnh trái phép.

Tính đến 10/4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 7.500 người. Trong tuần lễ 12/4 – 16/4/, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố tiếp nhận 1.600 liều vaccine phòng Covid-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác