3 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ miền Trung

(VOV5) - Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ ở miền Trung đã làm 3 người chết, 1 người mất tích; gần 2.600 lồng nuôi tôm hùm thiệt hại; 262 thuyền bị chìm; hơn 100 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị, các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ miền Trung - ảnh 1Mưa lũ dị thường ở các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Ảnh: Báo Thanh Niên

Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại. Trong đó tập trung thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác