3 tấn gạo, 750 suất ăn trao tặng thanh niên công nhân đường sắt gặp khó khăn

(VOV5) - Trung ương Đoàn trực tiếp hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid -19 với tổng trị giá 100 triệu đồng 

Sáng 8/5, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ thanh niên công nhân đường sắt có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid -19 tại phân xưởng đầu máy toa xe Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

3 tấn gạo, 750 suất ăn trao tặng thanh niên công nhân đường sắt gặp khó khăn - ảnh 120 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đại diện cho các bạn thanh niên công nhân đường sắt nhạn các phần quà hỗ trợ 

Tại chương trình, Trung ương Đoàn trực tiếp hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid -19 với tổng trị giá 100 triệu đồng bao gồm: 03 tấn gạo, 2.000 quả trứng, 14 thùng trà lipton, 10 thùng knor, 750 suất ăn miễn phí trong chương trình Triệu bữa cơm, 1.000 khẩu trang y tế và một số nhu yếu phẩm khác...

3 tấn gạo, 750 suất ăn trao tặng thanh niên công nhân đường sắt gặp khó khăn - ảnh 2 Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Những phần quà ý nghĩa và thiết thực của Trung ương Đoàn đã góp phần rất lớn chia sẻ khó khăn đồng hành cùng thanh niên công nhân đường sắt nói riêng, thanh niên công nhân Khối Doanh nghiệp nói chung đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác