(VOV5) - Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và khu dân cư, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở sau hơn một tháng mưa lũ liên tiếp.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tối qua (27/11) bão Koto, cơn bão số 15 đi vào vùng biển Việt Nam trong năm nay, có vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Bắc Tây Bắc. Từ nay đến 30/11, bão Koto có xu hướng đổi hướng nhiều lần, khiến quỹ đạo trở nên khó lường.
Cấm tất cả tàu du lịch, tàu vận tải, phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản hoạt động, đi lại trên biển. Ảnh: Đoàn Sĩ/VOV |
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và khu dân cư, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở sau hơn một tháng mưa lũ liên tiếp. Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực thành phố Đà Nẵng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra các khu vực xung yếu, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời, chằng chống nhà cửa khi có yêu cầu.
Cùng với Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn cao điểm ứng phó bão Koto. UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu thực hiện cấm biển từ 7 giờ sáng nay (28/11), sau 18 giờ cùng ngày, mọi thuyền viên bắt buộc vào bờ; người nuôi thủy sản tuyệt đối không được ở lại lồng bè. Kiểm tra tại các khu neo đậu và vùng xung yếu, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị: “Các khu neo đậu, cảng cá tiếp tục kêu gọi bà con, tổ chức đón tàu của những địa phương khác. Phải đảm bảo phòng cháy chữa cháy, nấu ăn phải cẩn thận. Trên tàu chỉ giữ lại 1 người và trước khi bão vào phải sơ tán tất cả người trên tàu vào bờ.”
Cùng với hướng dẫn, đảm bảo an toàn người và phương tiện trên biển, tỉnh Khánh Hòa cũng đẩy mạnh các biện pháp ứng phó trên đất liền. Các điểm nguy cơ nhập, sạt lở đã sẵn sàng phương án sơ tán; ở các xã vùng núi thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất, lực lượng tại chỗ đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn, chuẩn bị di dời khi cần thiết.