Các địa phương tích cực phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - Các tỉnh quyết định tạm dừng mọi hoạt động không cần thiết trên toàn tỉnh, yêu cầu tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người.
Các địa phương tích cực phòng, chống dịch COVID-19  - ảnh 1Xe đặc chủng phun khử trùng trên đường phố Hải Phòng. - Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN  

Ngoài các thành phố lớn, việc phòng chống dịch COVID-19 được nhiều địa phương triển khai quyết liệt. Tại Yên Bái, Tỉnh đã thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Trong khoảng thời gian từ ngày 26-30/3, cả 7 đoàn công tác đi kiểm tra nắm tình hình thực tế cơ sở về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập cách ly khu dân cư; công tác quản lý, rà soát, sàng lọc người vào địa bàn và việc triển khai lập hồ sơ y tế; vệ sinh tiêu độc khử trùng; bổ sung, kiện toàn các đội phản ứng nhanh của các huyện, thị, thành phố trực thuộc và các xã, phường, thị trấn. 

Tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng mọi hoạt động không cần thiết trên toàn tỉnh, yêu cầu tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ban hành công văn tạm thời đóng cửa tất cả cửa khẩu chính và phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, kể từ 28/3 đến 20/4.

Ngày 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng ra công văn yêu cầu Sở Du lịch tạm dừng các hoạt động liên quan đến tắm biển tại bãi biển công cộng, khu tắm nước ngọt, bãi trông giữ xe ven biển trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác