Chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

(VOV5) - Trong 3 đợt bùng phát dịch, đã có trên 255.000 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng số kinh phí là hơn 176 tỷ đồng (gần 7,7 triệu USD). 

Chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được các tổ chức công đoàn triển khai tích cực ngay từ khi dịch bùng phát. Trong 3 đợt bùng phát dịch, đã có trên 255.000 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng số kinh phí là hơn 176 tỷ đồng (gần 7,7 triệu USD). 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 với tổng số tiền trên 113 tỷ đồng (khoảng 4,93 triệu USD).

Chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch  Covid - 19 - ảnh 1Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (bìa trái) thăm công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh:  hanoimoi.com

Đây là thông tin được ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 

"Ngay từ khi dịch bùng phát thì đã có hàng vạn cán bộ công đoàn các cấp đã thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm vì người lao động, không quản ngại khó khăn, nguy cơ đối với sức khỏe.. ngày đêm bám trụ cơ sở luôn theo sát công nhân lao động trong tâm dịch để kịp thời hỗ trợ chăm lo cho người lao động. Nhất là những lao động nữ lao động, lao động đang mang thai, nuôi con nhỏ mà bị mất việc làm, giảm việc làm, nghỉ luân phiên thì chúng tôi đã sử dụng tài chính công đoàn, rồi xã hội hóa kêu gọi tài trợ đã kịp thời hỗ trợ hàng vạn phần quà, đồ dùng nhu yếu phẩm, suất ăn, các loại thực phẩm do cán bộ công đoàn tự tay chế biến với cả tấm lòng đã được trao gửi tới người lao động." Ông Đình Khang nói

Các cấp công đoàn đã linh hoạt, sáng tạo với nhiều mô hình giúp đỡ đoàn viên, người lao động hiệu quả, như Tổ an toàn COVID-19 tại cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, Tổ cứu trợ khẩn cấp, siêu thị 0 đồng, ATM gạo... giúp cho người lao động vượt qua khó khăn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác