Chung tay giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(VOV5) - Lễ trao nhà tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Ngày 3/6, tại thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu), Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ trao nhà tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Chung tay giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin - ảnh 1Ông Phạm Văn Thiều, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai. - Ảnh Báo Baclieu.vn 

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 15 căn nhà (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) tặng nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin và 90 xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó của 3 tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau (mỗi tỉnh 5 căn nhà và 30 xe đạp).

Trong 10 năm gần đây, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu đã vận động ủng hộ được hơn 12,5 tỷ đồng; xây dựng 2 dãy nhà tiếp nhận nạn nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc tại gia đình, tập trung vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác