Đắk Lắk: Trao 1 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo ở biên giới

(VOV5) -  Lực lượng Biên phòng Đắk Lắk còn tuyên truyền đến bà con luôn chấp hành nghiêm quy chế khu vực biên giới và các quy định về phòng, chống lây nhiễm dịch bện
Đắk Lắk: Trao 1 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo ở biên giới - ảnh 1Các đơn vị tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Krông Na.  - Ảnh: baodaklak.vn 

Chiều 19/8, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Yok Đôn (thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) phối hợp với chính quyền địa phương và Hội thiện nguyện Tứ Tâm Chi Lăng, TP. Buôn Ma Thuột, tổ chức trao 100 suất quà là 1 tấn gạo, 100 thùng mỳ tôm và nhiều nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại xã.

Theo đó, mỗi hộ dân thuộc diện khó khăn, gia đình chính sách sẽ được nhận một phần quà là 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm và dầu ăn, nước mắm, mì chính ....

Cùng với trao tặng quà, lực lượng Biên phòng Đắk Lắk còn tuyên truyền đến bà con luôn chấp hành nghiêm quy chế khu vực biên giới và các quy định về phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh, quyết tâm cùng với cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19 tại địa phương; động viên người dân đoàn kết chia sẻ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác