Dịch COVID-19 đã xuất hiện và lây lan tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ

(VOV5) - Tính đến tối 2/3, trên toàn thế giới đã có 89.854 ca nhiễm và 3.069 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19.

Trong bối cảnh số người nhiễm bệnh và tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn không ngừng gia tăng trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2/3 kêu gọi tất cả các nước chuẩn bị các thiết bị y tế hỗ trợ hô hấp như máy thở, bình oxy ...để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch.

WHO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm, kèm theo đó là thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây lan, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế kịp thời cho những người mới có biểu hiện mắc bệnh nhẹ, đồng thời hỗ trợ tối đa những người bệnh nặng.

Dịch COVID-19 đã xuất hiện và lây lan tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ - ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ Vũ Hán, tại một sân bay Ấn Độ. Ảnh AFP 

Tính tới ngày 2/3, 18 khu vực tại Trung Quốc đại lục đã hạ mức ứng phó khẩn cấp đối với dịch COVID-19 và giới chức các địa phương nới lỏng các hạn chế đi lại khi số ca nhiễm mới COVID-19 tại nước này giảm mạnh và hiện ở mức thấp nhất trong một tháng qua.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính tới chiều 2/3, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 4.335 ca nhiễm COVID-19, 26 người tử vong. Các ca nhiễm chủ yếu tập trung ở thành phố Daegu với 3.801 ca và ở Bắc Gyeongsang với 624 ca.

Tương tự tại Nhật Bản, gần như toàn bộ các tỉnh ở nước này đã đóng cửa các trường học trong ngày 2/3, tức bốn ngày sau khi Thủ tướng nước này Abe Shinzo đề nghị tất cả các trường học trên toàn quốc tạm thời đóng cửa để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan rộng. Tính tới nay, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 979 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 700 người đi trên du thuyền Diamond Princess được cách ly gần Tokyo.

Tại Iran, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này cho đến nay đã tăng lên hơn 1.500 người và số người tử vong là 66 người.

Trong ngày 2/3, WHO đã chuyển chuyến hàng cứu trợ đầu tiên tới Iran. Ông Robert Blanchard, đại diện của WHO, cho biết một máy bay quân sự của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chở 7,5 tấn hàng cứu trợ bao gồm thiết bị y tế, các bộ xét nghiệm cũng như một số dụng cụ y tế thiết yếu hỗ trợ các nhân viên y tế Iran nhằm chặn chặn dịch bệnh lây lan.

Hiện tại, dịch COVID-19 đang lan nhanh tại châu Âu, trong bối cảnh nhiều nước ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong tại Italy - tâm dịch ở châu Âu, đã tăng lên 41 người. Số ca nhiễm tại nước này cũng đã lên tới hơn 2.000 người. Đáng lưu ý, hầu hết những người dương tính với virus đều thể hiện rất ít, thậm chí, không có triệu chứng phát bệnh.

Báo Le Parisien của Pháp ngày 2/3 dẫn nhiều nguồn tin cho biết có thêm 2 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại miền Bắc nước này, nâng tổng số ca tử vong tại Pháp lên 4 người. Tính đến thời điểm này, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp hiện là 130 người. Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày thông báo ông Macron đã hủy 2 sự kiện lẽ ra được tổ chức trong tuần này để tập trung vào nỗ lực ứng phó với dịch bệnh tại nước này.

Trong ngày 2/3, Indonesia, Bồ Đào Nha, Iceland , CH Czech, vùng lãnh thổ Scotland thuộc Anh và Jordan, đều đã ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.  Tại Mỹ đã ghi nhận 88 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19, 6 ca tử vong.

Tính đến tối 2/3, trên toàn thế giới đã có 89.854 ca nhiễm và 3.069 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Số trường hợp khỏi bệnh là 45.636 ca. Dịch bệnh đã xuất hiện và lây lan tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác