Đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số đặt trọn niềm tin với Đảng

(VOV5) - Từ những bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, người dân đang hướng về Đại hội XIV của Đảng với những mong muốn giản dị nhưng thiết thực.

Những con đường thẳng tắp, những bản làng khang trang, những công trình dân sinh thiết thực là minh chứng sinh động cho những thành tựu phát triển kinh tế đất nước mà người dân nơi vùng cao, vùng dân tộc thiểu số được trực tiếp thụ hưởng. Những ngày này, đồng bào các dân tộc thiểu số đặt trọn niềm tin vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam.

Mỗi ngày, khi nắng sớm vừa ló qua dãy Hoàng Liên hùng vĩ ở bản Lao Chải 1, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, đã rộn ràng không khí lao động. Trên các lối đi quanh bản, bà con người Mông tay chổi, tay cuốc, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang hàng rào, quét dọn sân nhà, treo lại cờ Tổ quốc trước hiên.

Đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số đặt trọn niềm tin với Đảng - ảnh 1Ảnh: VOV

Mỗi con đường sạch hơn, mỗi nếp nhà gọn gàng hơn là cách người dân vùng cao Khun Há thi đua thiết thực, hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Anh Cứ A Ly, bản Lao Chải 1, xã Khun Há, chia sẻ: "Bà con trong bản tu sửa lại bản làng, rồi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa để chuẩn bị chào đón ngày hội của Đảng. Tôi và bà con mong muốn xây dựng hình ảnh bản làng đẹp hơn, để du khách trong nước cũng như ngoài nước biết đến, để bản ngày càng đón được nhiều khách hơn nữa”.

Không chỉ dừng lại ở chỉnh trang hạ tầng, phong trào thi đua ở Khun Há còn lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Nông nghiệp, du lịch cộng đồng đang trở thành điểm sáng phát triển kinh tế ở xã Khun Há.

Đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số đặt trọn niềm tin với Đảng - ảnh 2Bà Rơ Châm H’Yéo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ảnh: VOV

Sau sáp nhập, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở đây nhanh chóng ổn định, tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Hiệu quả thực chất nhất đó là sự hài lòng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há, ông Đỗ Trọng Thi, cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định hai nhiệm vụ chính. Đó là: phát triển kinh tế gắn với cây sâm Lai Châu và nâng cấp vùng chè chất lượng cao; đồng thời phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Chào mừng Đại lần thứ XIV của Đảng, xã đã tuyên truyền, vận động bà con chỉnh trang bản làng, xây dựng các sản phẩm du lịch, tạo mã QR để đón tiếp du khách”.

Đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số đặt trọn niềm tin với Đảng - ảnh 3Ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ. Ảnh: VOV

Từ những nương chè xanh tốt, vườn sâm dưới tán rừng, đến những bản làng sạch đẹp, đậm đà bản sắc, Khun Há đang từng ngày chuyển mình. Phong trào thi đua hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã lan tỏa từ mỗi hộ dân, mỗi tổ hợp tác, mỗi bản làng đã trở thành động lực quan trọng để xã vùng cao Khun Há nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và phát triển đi lên.

Trong khi đó, ở nơi đại ngàn Tây Nguyên, bà con nơi đây hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng với những mong muốn thiết thực. Bà Rơ Châm H’Yéo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Đồng bào Tây Nguyên luôn một lòng một dạ theo Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Tây Nguyên tiếp tục phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, bằng cách xây dựng Tây Nguyên giàu có về kinh tế, giàu có về tri thức. Đó là những vấn đề quan trọng nhất”.

Đối với người dân vùng biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La, Đại hội lần thứ XIV của Đảng không phải là sự kiện chính trị xa vời, mà gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều chủ trương, chính sách lớn đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Độ, đảng viên ở bản Hưng Hà, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La, cho biết: Mong Đảng hết sức tạo điều kiện về vốn, cho vay mở rộng hơn, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia, đưa vào chế biến sâu tất cả các lĩnh vực, như: nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến sâu. Qua đó, để nâng cao hiệu quả kinh tế hơn”.

Nâng tầm các chính sách về công tác dân tộc, phát huy mạnh mẽ hơn nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số là mong muốn của ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ: “Yếu tố dân tộc luôn là yếu tố nhạy cảm mà các thế lực luôn lợi dụng để kích động, phá hoại đoàn kết dân tộc. Tốt nhất là phải xây dựng tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường thế trận quốc toàn dân, củng cố phòng thủ quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội hài hoà. Đây là ý nguyện tôi mong nhất với nhiệm kỳ tới của  Đảng đối với cả nước, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam”.

Từ những bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, người dân đang hướng về Đại hội XIV của Đảng với những mong muốn giản dị nhưng thiết thực:  đường sá thuận lợi hơn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đời sống ngày một đi lên. Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là nơi gửi gắm khát vọng vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác