Đưa quan hệ đối tác OECD với khu vực Đông Nam Á lên tầm cao mới

(VOV5) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, Đông Nam Á tiếp tục là điểm sáng về phục hồi và phát triển kinh tế. 
Đưa quan hệ đối tác OECD với khu vực Đông Nam Á lên tầm cao mới - ảnh 1Việt Nam và Australia đồng chủ trì Cuộc họp Quan chức cao cấp lần thứ 11 Chương trình Đông Nam Á của OECD - Ảnh: TTXVN

Cuộc họp Quan chức cao cấp lần thứ 11 Chương trình Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế  OECD (SEARP) diễn ra hôm qua (26/4) tại Thủ đô Paris, Pháp, dưới sự chủ trì của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Australia tại OECD Brendan Pearson trên cương vị Đồng Chủ tịch chương trình SEARP.

Tại cuộc họp, các thành viên OECD nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, Đông Nam Á tiếp tục là điểm sáng về phục hồi và phát triển kinh tế. Khu vực Đông Nam Á tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong triển khai chiến lược toàn cầu của OECD. Các nước OECD bày tỏ mong muốn đưa quan hệ đối tác OECD với khu vực Đông Nam Á tương xứng với vai trò quan trọng của khu vực cả về chiến lược cũng như tiềm năng phát triển kinh tế. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác