Huấn luyện viên Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng với VFF

(VOV5) - Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Hợp đồng cũ của HLV Mai Đức Chung và VFF hết hạn vào ngày 31/12/2022. Đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Mai Đức Chung đã gặt hái hàng loạt vinh quang, với đỉnh cao là tấm vé dự Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới (World Cup 2023).

Huấn luyện viên Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng với VFF - ảnh 1HLV Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với VFF. Ảnh: VFF

Với việc gia hạn hợp đồng, HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt Đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Vòng chung kết giải đấu này dự kiến diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8 năm 2023 tại Australia và New Zealand. 

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp đồng với VFF diễn ra ngày 8/8, ông Mai Đức Chung cho biết: "Đây là một nhiệm vụ tôi nghĩ là rất nặng nề đối với tôi cũng như đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia, tại vì trong năm tới 2023 có rất nhiều nhiệm vụ của đội tuyển nữ, trong khi đó, ở khu vực này nhiều nước đã bắt đầu đầu tư rất mạnh mẽ cho bóng đá nữ. Để chuẩn bị cho năm sau, tôi cũng đã đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là tập trung số vận động trẻ của tất cả các Câu lạc bộ để chúng tôi sẽ đào tạo trong 2 tuần về kỹ năng chơi bóng, sử lý kỹ thuật … để các bạn ấy dần dần tiếp thu được nhanh hơn nữa khi lên đội tuyển quốc gia".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác