Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39

(VOV5) - Liên hoan lần này có hơn 460 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả dự thi. 

Tối 11/12, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (thành phố Nha Trang). Hơn 1.200 đại biểu đến từ các Đài Phát thanh - Truyền hình, kênh truyền hình trong cả nước tham dự Liên hoan.

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 - ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc. - Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN 

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá báo chí nói chung và ngành truyền hình nói riêng có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý mỗi cơ quan báo chí, mỗi đài truyền hình, kênh truyền hình, cần coi trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn liền với việc phát triển đội ngũ; chú trọng công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 - ảnh 2 Quang cảnh lễ khai mạc. - Ảnh: VTV 

Liên hoan lần này có hơn 460 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả dự thi. Trong đó, thể loại phóng sự thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất với gần 150 tác phẩm. Thể loại phim tài liệu đã có hơn 80 phim tài liệu 1 tập và 6 phim tài liệu dài tập được gửi đến tranh tài.

Trong khuôn khổ Liên hoan, các hoạt động bên lề nổi bật bao gồm: Hội thảo quốc tế với chủ đề “Sản xuất và phân phối nội dung truyền hình trên môi trường internet”, hội thảo “Phóng sự điều tra trên truyền hình” và triển lãm ảnh “Những người làm truyền hình” do các đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thực hiện.

Liên hoan bế mạc vào tối 14/12.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác