Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam–Campuchia: Vun đắp truyền thống đoàn kết hữu nghị gắn bó

(VOV5) - 50 năm qua, chính phủ hai nước không ngừng củng cố và phát triển hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ngày 20/6, tại thành phố Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017).

Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam–Campuchia: Vun đắp truyền thống đoàn kết hữu nghị gắn bó - ảnh 1

Tiết mục múa Rô Băm Chun Pô của Đoàn nghệ thuật Campuchia tại buổi lễ (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam chia sẻ 50 năm qua, chính phủ hai nước không ngừng củng cố và phát triển hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước và góp phần duy trì quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, hợp tác láng giềng thân thiện. Riêng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ trong thời gian qua, luôn dành nhiều sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với đất nước và nhân dân Campuchia, thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực góp phần vun đắp, tăng cường tình hữu nghị, trong đó hợp tác về giáo dục, kinh tế và y tế được ưu tiên. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uk CoSa, Cục trưởng Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia, mong muốn cơ quan chức năng hai nước tăng cường thúc đẩy cơ chế ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia; trong đó tập trung đẩy mạnh hợp tác toàn diện với thành phố Cần Thơ là địa phương có nhiều thuận lợi về giao thông vận chuyển đường thủy nối liền với Campuchia và các quốc gia trong khu vực, đồng thời là trung tâm kinh tế động lực của toàn vùng Tây Nam Bộ, sẽ là đối tác chiến lược lâu dài về nhiều mặt của Campuchia trong tương lai, đặc biệt là trong công tác bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác