Ngày dân số thế giới 11/7: Việt Nam đảm bảo các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong đại dịch

(VOV5) - Ngành dân số đã thực hiện phương án "Dân vận khéo" - chia thành nhiều nhóm nhỏ, giao cán bộ, cộng tác viên dân số đến từng nhà để tuyên truyền, tư vấn cho người dân… 

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), đại dịch COVID-19 đã và đang diễn ra nghiêm trọng trên toàn thế giới, làm tê liệt hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở nhiều quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

Ngày dân số thế giới 11/7: Việt Nam đảm bảo các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong đại dịch - ảnh 1Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng trẻ em cho đồng bào dân tộc xã Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình). Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Tại Việt Nam, theo Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) Đinh Huy Dương, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mặc dù phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế vẫn có chủ trương đảm bảo các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung cấp các phương tiện kế hoạch hóa gia đình… cho người dân không bị đứt đoạn.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hình thức truyền thông hiện đại thông qua mạng xã hội, tại nhiều địa phương, ngành dân số đã thực hiện phương án "Dân vận khéo" - chia thành nhiều nhóm nhỏ, giao cán bộ, cộng tác viên dân số đến từng nhà để tuyên truyền, tư vấn cho người dân… Vì vậy, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam vẫn được duy trì.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác