Ngày Trí tuệ Nhân tạo 2022 với sứ mệnh “Kiến tạo tương lai”

(VOV5) - Diễn giả của Ngày Trí tuệ Nhân tạo 2022 là những nhà khoa học tiên phong đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hàng đầu thế giới về AI.

Ngày Trí tuệ nhân tạo 2022 (AI Day 2022) diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 26-27/8, do Công ty Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI  tổ chức, cùng sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ  và Trung tâm Đổi mới Sáng Tạo Quốc Gia NIC.

Ngày Trí tuệ Nhân tạo 2022 với sứ mệnh “Kiến tạo tương lai”  - ảnh 1Ngày Trí tuệ nhân tạo 2022 với sứ mệnh “Kiến tạo tương lai” khai mạc tại Đại học VinUni (Hà Nội). Ảnh:  vnmedia.vn

Ngày Trí tuệ Nhân tạo 2022 tập trung vào 3 chủ đề chính mang tính bao trùm và có tầm ảnh hưởng đến toàn ngành bao gồm: AI và Bình đẳng toàn cầu, AI và Phát triển bền vững, AI và Đảm bảo an toàn.

Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hải Hưng, Tổng giám đốc VinAI cho biết: "Năm nay Ngày trí tuệ nhân tạo AI Day trở lại với nhiều công nghệ chúng ta làm ra đến với toàn thế giới. Và chúng tôi có những kế hoạch rất rõ ràng kết hợp với các công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ ô tô. Tất cả công việc liên quan đến nghiên cứu và phát triển cần làm ở mức độ chất lượng cao nhất và sánh ngang với thế giới. Bởi đó là mục tiêu mà ngay từ đầu những kỹ sư làm việc trong lĩnh vực AI đều làm việc rất hăng say với nhiệt huyết và tài năng của họ".

Diễn giả của Ngày Trí tuệ Nhân tạo 2022 là những nhà khoa học tiên phong đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hàng đầu thế giới về AI.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác