Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt tri ân những tấm lòng Vàng năm 2022

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các mạnh thường quân tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em.

Chiều nay (7/1), tại Phủ Chủ tịch, phát biểu trong buổi gặp mặt 50 đại biểu là các nhà tài trợ tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em  năm 2022 trong chương trình “Tri ân những tấm lòng vàng”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cho rằng hoạt động từ thiện của các nhà tài trợ đã góp phần chia sẻ, làm vơi bớt khó khăn, vất vả của nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa, mang niềm vui đến với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt tri ân những tấm lòng Vàng năm 2022 - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các nhà tài trợ, đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam năm 2022. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phó Chủ tịch nước đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các mạnh thường quân tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em; mong muốn Quỹ và các nhà tài trợ nghiên cứu cách thức vận động, triển khai thực hiện hỗ trợ trẻ em một cách toàn diện: "Tôi mong rằng các nhà tài trợ tiếp tục dành tình cảm và những nguồn lực phù hợp với điều kiện làm ăn của mình cho trẻ em; và các nhà tài trợ suy nghĩ thêm cách thức để giúp cho Hội đồng bảo trợ,  quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ đúng địa chỉ, hiệu quả và thiết thực. Lan tỏa những tấm lòng ra xã hội nhiều hơn, kể cả trong nước, kể cả thế giới, không chỉ trong doanh nghiệp mà kể cả các tổ chức, cá nhân khác có điều kiện giúp đỡ trẻ em thì chúng ta lan tỏa ra để giúp đỡ trẻ em một cách thiết thực."

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên lãnh đạo Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác