Sôi nổi Tết trồng cây tại nhiều địa phương

(VOV5) -Thành đoàn Hà Nội phát động trồng mới 100.000 cây xanh, hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây và đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.

Nhân dịp này, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh kêu gọi các cơ sở đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên thi đua, làm nhiều việc ý nghĩa, thiết thực để chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022).
Cũng trong khuôn khổ chương trình, các cơ sở Đoàn các cấp ra quân thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và vệ sinh môi trường tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sôi nổi Tết trồng cây tại nhiều địa phương - ảnh 1Hưởng ứng hoạt động Tết trồng cây. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Ngày 12/02, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2022 tại khuôn viên Khu công nghiệp Hòa Cầm và Khu Công nghiệp Hòa Khánh.

Ngoài ra, công đoàn các cấp cũng thực hiện phát động phong trào đoàn viên trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh tại nơi làm việc; mỗi công đoàn cơ sở đảm nhận một tuyến đường xanh; thực hiện phong trào “Vườn trong phố, phố có vườn” với phương châm tạo mảng xanh trong khu vực sinh sống…

Cùng ngày, tại Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp chi đoàn Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Tết trồng cây năm 2022. Các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã tổ chức ra quân trồng 100 cây xanh; tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho các ngư dân. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác