Tận dụng nguồn lực tri thức trẻ vào “Sáng tạo tương lai xanh”

(VOV5) - Cuộc thi Sáng tạo tương lai xanh hướng đến tận dụng tối ưu nguồn lực tri thức của thanh niên Thủ đô trong việc phát hiện và triển khai các sáng kiến đột phá bảo vệ môi trường.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 “Sáng tạo tương lai xanh - Future Blue Innovation 2022” là cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, sáng kiến đột phá của học sinh khối THPT trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Diễn ra từ ngày 30/7 đến ngày 27/8, cuộc thi do Thành đoàn Hà Nội, VinUni và mạng lưới HUB Network - Mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Đổi mới Sáng tạo & Chuyển đổi số Thủ đô phối hợp tổ chức.

Trong khuôn khổ cuộc thi, thí sinh sẽ đưa ra những sản phẩm, dịch vụ nhằm tạo ra giải pháp hay một chiến dịch truyền thông tích hợp hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi của xã hội về vấn đề môi trường.

Tận dụng nguồn lực tri thức trẻ vào “Sáng tạo tương lai xanh” - ảnh 1Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ phát động cuộc thi Sáng tạo tương lai xanh 2022. Ảnh Ban Tổ chức cuộc thi.

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, cho biết, cuộc thi có format tương đồng như một cuộc thi start-up, để đoàn viên thanh niên có thể tìm ra giải pháp sáng tạo để giải bài toán về môi trường.

“Bài toán lớn, nguồn lực thì ít, thế nhưng vẫn phải giải được bằng một cách nào đó. Mình nghĩ là cách làm việc như thế sẽ ra được những giải pháp mới hơn là những cách chúng ta đi phát động, thanh niên đi dọn dẹp môi trường - vốn cũng rất tích cực nhưng mà chưa sử dụng được nguồn lực về mặt trí thức của các bạn thanh niên, học sinh”, anh Trần Quang Hưng nói.

Tham gia cuộc thi, thí sinh có cơ hội trải qua Khóa Huấn luyện thực chiến và Mentoring trong 3 ngày tại VinUni. Tại đây, thầy cô cùng các chuyên gia về khởi nghiệp sẽ hỗ trợ các bạn trau dồi kiến thức chuyên môn cùng các kỹ năng cần thiết về lãnh đạo, làm việc nhóm, thuyết phục giám khảo,... Thêm vào đó, cuộc thi cũng sẽ hỗ trợ các ý tưởng cần huy động gọi vốn hoặc thí sinh có nhu cầu viết bài luận nộp sang các trường học ở nước ngoài.

Theo anh Trần Quang Hưng, đây cũng là dịp để đi sâu phát triển các dự án trong hoàn cảnh thực tế thay vì giới hạn đơn thuần trong phạm vi cuộc thi. “Mình mong muốn các bạn ấy có thể mang những dự án này phát triển trong giai đoạn các bạn ấy học đại học hoặc là triển khai ngay trong giai đoạn hè. Có thể có những chiến dịch truyền thông mà các bạn có thể làm được ngay. Trong 2-3 ngày boot camp thì tổ chức Đoàn - Hội, hay các đơn vị như Vin Uni cũng sẽ vào để giúp các bạn xây dựng, phát triển các ý tưởng sâu hơn để có thể làm được trong thực tế. Còn những cái nào mang tính chất phải có sản phẩm, phải ra demo profile thì cũng phải có đầu tư. Bọn mình sẽ đi sâu để hỗ trợ các bạn, coi những dự án đấy là thực tế thay vì câu chuyện chỉ là cuộc thi”, anh Hưng cho biết.

Trước đó, trong cuộc thi Sáng tạo tương lai xanh 2021, vượt qua hơn 1.200 bài dự thi hợp lệ trên tổng số hơn 4000 đơn đăng ký và đánh bại 11 đối thủ ở chung kết, nhóm tác giả Planeteers (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã xuất sắc giành giải Nhất với sáng kiến “Mạng lưới thông minh cảnh báo ô nhiễm không khí”.

Tận dụng nguồn lực tri thức trẻ vào “Sáng tạo tương lai xanh” - ảnh 2Các thành viên đội Planeteers - Ảnh: Tạp chí Giáo dục Việt Nam

Bạn Vũ Thảo Nguyên, đội trưởng đội thi Planeteers chia sẻ, kết quả đạt được trong “Sáng tạo tương lai xanh 2021” là một động lực rất lớn để đội tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm: “Cuộc thi cũng đã cho bọn mình cơ hội để phát triển sản phẩm. Hiện tại, sau một năm có một số chức năng của sản phẩm cũng hiện rõ lỗi của nó so với thời điểm bọn mình đưa ra cuộc thi. Cũng rất may mắn là các bạn trong đội đã khắc phục được điều đó. Hơn nữa, bọn mình đang đưa vào sản phẩm nhiều cảm biến, nhiều chỉ số hơn nữa để sản phẩm có thể phát triển hơn. Hy vọng sau khi thi đại học xong bọn mình sẽ tiếp tục quay lại phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường”, Thảo Nguyên bày tỏ.

Tận dụng nguồn lực tri thức trẻ vào “Sáng tạo tương lai xanh” - ảnh 3Sáng kiến Mạng lưới thông minh cảnh báo ô nhiễm không khí của đội Planeteers đã giành giải Nhất trong cuộc thi Sáng tạo tương lai xanh 2021. Ảnh NVCC

Vận dụng những kỹ năng và kiến thức đã tích lũy sau “Sáng tạo tương lai xanh 2021”, Thảo Nguyên cũng đã tham gia thêm nhiều dự án, cuộc thi khác về khoa học, môi trường và đạt giải Nhất cùng đội The Eco Warriors trong cuộc thi “Kiến tạo tương lai - Solve for Tomorrow”; giải Nhì cấp thành phố và Huy chương Bạc cấp quốc gia trong cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng”.

Cũng theo anh Trần Quang Hưng, những sáng kiến đã đoạt giải như từ đội Planeteers của Thảo Nguyên cho thấy, cuộc thi “Sáng tạo tương lai xanh” thực sự là cơ hội thúc đẩy sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên để giải bài toán về bảo vệ môi trường, trong bối cảnh nguồn lực xã hội hạn chế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác