Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam

(VOV5) - Sáng nay (24/02), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam. 

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng xác định, phát triển khoa học, công nghệ là "đột phá quan trọng hàng đầu"; phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường đóng vai trò là "trung tâm"; phát triển văn hoá, con người là "nền tảng".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thời gian tới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đoàn kết, tập trung nghiên cứu; xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, tự chủ, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân: "Khoa học xã hội và nhân văn có vai trò quan trọng trong việc bồi đắp nền tảng tư tưởng, định hướng hệ giá trị, phát triển văn hóa và tri thức xã hội, tạo sức mạnh và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế...

 Đội ngũ những nhà khoa học xã hội chính là lực lượng quan trọng, góp phần cung cấp "phần hồn" cho sự phát triển, phát huy bản sắc, củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia."

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các thành tựu về khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Về yêu cầu phát triển khoa học xã hội trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng nêu rõ cần tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tinh thần "6 rõ: rõ tầm nhìn, rõ sứ mệnh, rõ các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu, rõ mục tiêu cụ thể, rõ lộ trình thực hiện và rõ nguồn lực cần thiết"; nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao về khoa học xã hội, đáp ứng nhu cầu đất nước trong tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động nghiên cứu và quản lý; phát triển đội ngũ cán bộ khoa học ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh toàn diện.                                                                                                     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác