Thủ tướng Phạm Minh Chính: triển khai nhanh nhất dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô

(VOV5) - Thủ tướng biểu dương 3 địa phương có dự án đi qua là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng.

Sáng nay, 27/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình công tác triển khai lập dự án và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Dự án gồm 07 dự án thành phần, trong đó có Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP). Với tổng chiều dài khoảng 112,8 km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: triển khai nhanh nhất dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính xem bản đồ tuyến đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội tại điểm xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng của Thành phố Hà Nội đã hoàn thành và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các địa phương toàn bộ 58,2km/58,2km trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kiểm tra tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ công tác giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh có ý nghĩa quan trọng, quyết định cho dự án giao thông. Thủ tướng biểu dương 3 địa phương có dự án đi qua là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng yêu cầu Hội đồng nghiệm thu, các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung cao nhất, ưu tiên cho việc làm đường, để sớm giảm ùn tắc giao thông đồng thời mở ra không gian phát triển mới.                                                                 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác