Tiếp tục vun đắp mỗi quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia

(VOV5) - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sáng 27/10, tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội, diễn ra Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia lần thứ IV bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đại hội có sự tham dự của ông Denny Abdi, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam; lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại diện các Bộ, ban, ngành, đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam có mối quan hệ với Indonesia

Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của Hội trong 5 năm vừa qua, đề ra phương hướng của Hội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tại Đại hội đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015-2020, do tác động của đại dịch Covid-19, các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia có những chuyển hướng theo cách thức mới phù hợp với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, và hiệu quả”, tích cực đóng góp vào tăng cường củng cố, quan hệ đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác, mở rộng giao lưu trong khuôn khổ mới của quan hệ đối tác chiến lược. Hội đã phát huy vai trò cầu nối, kết nối liên kết giữa các đối tác của hai nước, góp phần đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tiếp tục vun đắp mỗi quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia - ảnh 1Quang cảnh hội nghị

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hội, Ban thường vụ, Ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác của Hội. Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhậm chức, ông Trần Minh Hùng nêu rõ:Trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia luôn phát huy tốt vai trò là cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố và tăng cường tình cảm, sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Indonesia, tạo lập cơ sở vững chắc, lâu dài cho mối quan hệ giữa hai đất nước. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những bậc tiền bối của hai nước đã đặt nền móng cho việc ra đời Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia và tạo những điều kiện tốt nhất để Hội hoạt động và phát triển trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Đánh giá cao những nỗ lực của Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia trong việc thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Indonesia, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ông Denny Abdi, bày tỏ mong muốn Hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các hoạt động và chương trình hợp tác, giao lưu giữa hai nước, có thêm nhiều sáng kiến và các hoạt động để vun đắp cho tình hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển toàn diện và thiết thực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác