Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

(VOV5) - Tiêu biểu như vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đoạt Huy chương Vàng Seagames 30 và phá kỷ lục Seagames. Võ Minh Lâm, người đầu tiên và trẻ tuổi nhất đoạt giải Chuông vàng Vọng cổ...

Lễ tuyên dương diễn ra sáng 25/3, tại Hà Nội. Giải thưởng nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc…

Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 - ảnh 1Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2019 rạng rỡ tại lễ trao giải thưởng. 

Các cá nhân được trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đều là những bạn trẻ có nỗ lực và khát vọng chinh phục đỉnh cao ở 9 lĩnh vực, trong đó có  thể thao, văn hóa nghệ thuật, học tập, nghiên cứu sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp... 

Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 - ảnh 2Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hoàng Hoa Trung, lĩnh vực Hoạt động xã hội. 

Tiêu biểu như vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đoạt Huy chương Vàng Seagames 30 và phá kỷ lục Seagames. Võ Minh Lâm, người đầu tiên và trẻ tuổi nhất đoạt giải Chuông vàng Vọng cổ hay "Hiệp sĩ bóng đêm" Lê Anh Tuấn, người thực hiện gần 400 chuyến xe cấp cứu miễn phí.

Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 - ảnh 3Ông Lê Quốc Phong, Bí Thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh 

Cũng nhân dịp này, Trung ương đoàn tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019. 

Ngay sau lễ trao giải thưởng, 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2019 đã trích 200 triệu đồng (khoảng hơn 8,4 nghìn USD) từ tiền thưởng để ủng hộ chiến dịch phòng, chống Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn, với mong muốn cùng người dân cả nước góp sức lực bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác