(VOV5) - Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán, có trách nhiệm trong thúc đẩy giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ.
Việt Nam luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thúc đẩy giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đây là nhấn mạnh của Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva - trong phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị, diễn ra từ 23 – 25/02 tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ.
Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp. |
Tại Hội nghị, Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định lập trường của Việt Nam về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn nhất quán và có nguyên tắc. Đại sứ cho biết chính sách quốc phòng của Việt Nam được định hướng bởi nguyên tắc “Bốn không”, gồm: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Đại sứ nhấn mạnh Hội nghị Giải trừ quân bị và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân có mối quan hệ tương hỗ, trong đó tiến triển tại Hội nghị Giải trừ quân bị có thể góp phần tạo môi trường chính trị thuận lợi cho Hội nghị rà soát; ngược lại, một Hội nghị rà soát thành công sẽ củng cố uy tín và hiệu quả của cơ chế giải trừ quân bị đa phương. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực và thúc đẩy đối thoại trong cả hai tiến trình.