Chính phủ và hành trình 80 năm vì nước vì dân

(VOV5) - Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước .

Ngày 28/08/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới sau thành công của cuộc cách mạng tháng Tám (19/08/1945). 80 năm qua, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội” và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Trải qua 80 năm, Chính phủ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm tròn mọi sự mệnh được Đảng giao phó, tổ chức và quản lý mọi hoạt động của đất nước, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến vĩ đại, liên tục nỗ lực tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin, tạo nền tảng vững chắc, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

80 năm Chính phủ - một hành trình, một mục tiêu

Ngày 28/08/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập với tiền thân là Ủy ban Dân tộc giải phóng. Ngày 02/09/1945, Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do cho Nhân dân, cho đất nước.

Chính phủ và hành trình 80 năm vì nước vì dân - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 20/8 tại Hà Nội. Ảnh: VOV

Từ năm 1946 – 1975, Chính phủ tập trung chỉ đạo ổn định đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã cùng quân và dân thực hiện sự nghiệp thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, Chính phủ tập trung vào xây dựng và phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Từ một nước thiếu đói, Việt Nam đã tự túc lương thực, xuất khẩu gạo và ngày nay trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Những kết quả đổi mới bước đầu này đã góp phần làm thay đổi cục diện tình hình kinh tế - xã hội, đất nước thoát nghèo, từng bước hình thành và củng cố các luận điểm xuất phát từ thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đã mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 10/1992 là Chính phủ) đã chủ động, tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế với 03 trụ cột: xóa quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu và mở cửa, hội nhập với bên ngoài. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh:  Việt Nam từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, sáng tạo, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Đặc biệt, chúng ta đã huy động nguồn lực, tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân. Việt Nam được đánh giá là hình mẫu thành công trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm.

Trên bình diện quốc tế, hiện nay, Việt Nam  đã ký kết, tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA); có quan hệ ngoại giao với gần 200 nước; quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện với 38 nước, trong đó có tất cả 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm cho đất nước Việt Nam “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Chính phủ và hành trình 80 năm vì nước vì dân - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: VOV

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Chính phủ tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cùng với đó, nỗ lực đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII:  Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới. Thực hiện quyết liệt “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và phát triển văn hoá.

Những bài học từ lịch sử

Trong suốt lịch sử 80 năm, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng từ thực tiễn hoạt động, Chính phủ hiện nay có thể rút ra một số bài học quý: Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Chính phủ là công bộc của dân”, “…đặt quyền lợi dân lên trên hết. Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”, Chính phủ biết ơn và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định 80 năm hoạt động của Chính phủ là hành trình một mục tiêu với tinh thần đoàn kết, nhân ái, ý chí, bản lĩnh, tự tin, khát vọng, biết coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán. Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác