(VOV5) - Kết quả Đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra vào đầu năm sau).
Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. 40/40 đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã diễn ra, hoàn thành sớm 12 ngày so với thời hạn.
Kết quả Đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra vào đầu năm sau), là một trong những yếu tố then chốt tạo nền tảng chính trị vững chắc đưa đất nước phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN |
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 03 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: thảo luận, thông qua Văn kiện đại hội cấp mình và góp ý với dự thảo Văn kiện Đại hội cấp trên, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp; hoàn thiện nhân sự trong hệ thống cơ quan lãnh đạo của Đảng từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương. Những nội dung trên đều là vấn đề hệ trọng, liên quan đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đến việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, biện pháp lãnh đạo; quyết định sức mạnh nội bộ Đảng và hệ thống chính trị; đến toàn bộ hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp trong nhiệm kỳ tới.
Trách nhiệm, khí thế mới
Các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện đại hội. Hình thức tổ chức thảo luận trước và trong đại hội phong phú; kết hợp giữa thảo luận tổ và phát biểu trực tiếp tại Hội trường (trung bình mỗi đại hội có 9 - 10 ý kiến). Nội dung tham luận được chuẩn bị chu đáo, không khí thảo luận sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội. Hầu hết ý kiến thống nhất với các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương và Đại hội XIV của Đảng, đánh giá cao những điểm mới, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN |
Tinh thần đổi mới trong xây dựng văn kiện cũng được thể hiện tại đại hội đảng bộ các địa phương, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ tầm nhìn phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới, hướng đến một đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.
Có thể nói 3 đột phá chiến lược của Thủ đô là rất sáng suốt. Nhân lực luôn là thế mạnh của Thủ đô, việc đó không chỉ dành riêng cho Thủ đô, mà góp phần vào sự phát triển chung của cả đất nước. Cùng với đó, đột phá về công nghệ, rõ ràng chúng ta đang ở kỷ nguyên của công nghệ, chuyển đổi số đòi hỏi chuyển đổi nhanh. Và chuyển đổi xanh, Thủ đô phải có chuyển đổi thực sự để làm xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn.
Đáng chú ý, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều Đảng bộ thực hiện số hóa toàn diện quy trình đại hội, văn kiện, tài liệu được số hoá và thực hiện trên nền tảng công nghệ.
Dịp này, nhiều địa phương cũng đã khởi công, khánh thành loạt công trình trọng điểm. Mỗi công trình, mỗi dự án được khởi công, hoàn thành là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
Lựa chọn hạt nhân lãnh đạo
Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp được thực hiện một cách thận trọng, bài bản, bảo đảm “làm đến đâu chắc đến đó”.
Tại 11 tỉnh, thành phố không hợp nhất, sáp nhập, các đại hội đã bầu được 634 ủy viên ban chấp hành; 164 ủy viên ban thường vụ; 11 bí thư và 1 số chức danh khác. Trong số 634 đại biểu trúng cử, tỷ lệ nữ chiếm 17,03%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 20,98%. Các đại hội cũng bảo đảm tỷ lệ về cơ cấu trẻ (10% dưới 42 tuổi); tuổi bình quân là 49,76.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN |
Về kết quả chỉ định, qua tổng hợp báo cáo kết quả đại hội của 23 đảng bộ địa phương (đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Quân đội; Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bộ Chính trị sẽ quyết định chỉ định sau Đại hội XIV của Đảng), các đảng bộ đã được chỉ định 1.669 ủy viên ban chấp hành; 461 ủy viên ban thường vụ; 23 Bí thư. Nhiều Bí thư tỉnh ủy thuộc thế hệ 7X đều là những cán bộ đã được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, được rèn luyện và thử thách qua thực tiễn, có khả năng đảm đương tốt trọng trách trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức TW, cho rằng:"Lần này Bộ chính trị với trách nhiệm là cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, quản lý, đánh giá thì việc chỉ định cán bộ chính xác hơn. Đến nay 100% Bí thư tỉnh, thành ủy không phải là người địa phương. Đây là việc làm rất mạnh, rất quyết liệt của Bộ chính trị."
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026, là sự kiện trọng đại của đất nước, là thời điểm tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.