(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Hôm nay (11/9), tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước, mở đầu cho chuỗi đại hội Đảng bộ 34 tỉnh, thành phố, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Thực tiễn cho thấy Đại hội đảng bộ các cấp có vai trò dẫn dắt, định hướng, trụ cột, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.
Niềm tự hào và trách nhiệm
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi không chỉ là tổng kết nhiệm kỳ và đề ra phương hướng phát triển địa phương, mà còn khẳng định vị thế địa chỉ đỏ trong công tác xây dựng Đảng.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: dangcongsan.vn |
Đại hội được tổ chức sau khi tổ chức thành công đại hội tại 816 tổ chức cơ sở Đảng và 100 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bảo đảm đúng quy trình, nội dung, chất lượng và là 1 trong những đơn vị hoàn thành đại hội cấp cơ sở sớm nhất của cả nước.
Việc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước trong nhiệm kỳ 2025–2030 tại Quảng Ngãi cho thấy trách nhiệm và khát vọng mới, là lời khẳng định mạnh mẽ: Đảng bộ Quảng Ngãi đủ bản lĩnh, trí tuệ và năng lực để gánh vác vai trò tiên phong.
Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đi đầu trong đổi mới, trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết: Sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi mới (sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum) có diện tích đứng thứ 5 cả nước. Trong đó có rất nhiều điều kiện cho phát triển không gian biển; có kết nối Đông Tây trải dài từ biên giới cho đến cửa biển; có điều kiện, lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu xây dựng tỉnh công nghiệp phát triển là mục tiêu xuyên suốt. Trong đó, chủ động kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư hạ tầng, xây dựng chiến lược cho từng ngành, lĩnh vực. Tỉnh tiếp tục phát huy những động lực mới cho phát triển. Và đây cũng không chỉ đơn thuần là hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất mà các sản phẩm công nghiệp hóa dầu, các công nghiệp sau dầu và phụ trợ, vệ tinh xung quanh trung tâm lọc hóa dầu này... sẽ là một động lực mới cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.
Từ địa phương đến tầm vóc quốc gia
Không chỉ có ý nghĩa riêng đối với Quảng Ngãi, đại hội lần này còn là sự kiện chính trị có sức lan tỏa trên cả nước, mở đầu cho chuỗi đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố, tạo khí thế sôi nổi, củng cố niềm tin trong nhân dân về sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng.
Sự kiện cũng cho thấy để đất nước phát triển nhanh và bền vững, mỗi địa phương phải trở thành một cực tăng trưởng, một điểm tựa vững chắc. Và để làm được điều đó, cần có một tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, đủ uy tín để quy tụ lòng dân.
Trước đó, trong bài viết hồi tháng 2/ 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cao hơn, chuỗi sự kiện này là một trong những yếu tố then chốt tạo nền tảng chính trị vững chắc đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.
Chỉ thị số 45 - CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng nhấn mạnh Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tổ chức vào đầu năm 2026. Việc tiến hành các đại hội cấp tỉnh, thành phố góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch mà Trung ương đã đề ra, vào dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển của đất nước.