Dấu ấn lịch sử trong sắp xếp, tổ chức không gian phát triển quốc gia

(VOV5) - Việt Nam bước vào thời khắc lịch sử khi chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp, mở ra không gian phát triển mới, tinh gọn, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ngày 30/6, Việt Nam chính thức công bố việc vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong cả nước và đi vào hoạt động từ ngày mai (1/7/2025). Đây là cuộc cải cách hành chính lớn nhất trong gần nửa thế kỷ qua, mang dấu ấn lịch sử trong sắp xếp lại không gian phát triển quốc gia, tất cả vì mục tiêu một Việt Nam phát triển bền vững, hùng cường.

Đây là lần đầu tiên trong gần nửa thế kỷ, Việt Nam có số tỉnh thành ít nhất kể từ ngày đất nước thống nhất, cũng là lần điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Dấu ấn lịch sử trong sắp xếp, tổ chức không gian phát triển quốc gia - ảnh 1Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, xã, phường, đặc khu. Buổi lễ được truyền hình trực tuyến đến 168 điểm cầu ở các phường, xã, đặc khu của TP HCM. Ảnh: VOV

Thời khắc lịch sử

Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến một sự kiện mang tầm vóc lịch sử: Lễ công bố các nghị quyết quyết định của Trung ương và địa phương về sát nhập đơn vị hành chính..

Việt Nam vừa chính thức bước vào một trang mới, trang của tinh thần cải cách mạnh mẽ, của khát vọng đổi mới bộ máy để kiến tạo tương lai, khi cả nước còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Sự kiện này không đơn thuần là việc “gộp” các đơn vị nhỏ thành lớn hơn, mà là sự tái cấu trúc toàn diện, mang tầm tư duy chiến lược quốc gia. Trong thông điệp gửi đến toàn dân trong lễ công bố hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân".

Việc sắp xếp các tỉnh, thành không chỉ là con số, mà là một biểu tượng của tinh thần không ngừng điều chỉnh mình để phù hợp hơn với yêu cầu thời đại. Đó là quyết tâm dám thay đổi những điều đã quen thuộc, đã gắn bó, để hướng tới một tổ chức hành chính tinh gọn, hiệu quả, hiện đại hơn, nhằm phục vụ người dân tốt hơn và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và đổi mới sáng tạo. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và nguyên đại biểu quốc hội Nguyễn Hồng Đào, bày tỏ: "Đây là sự kiện lớn, mang ý nghĩa lịch sử, mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới".

"Đây là thời điểm mang tính cách mạng. Cách mạng ở chỗ nó từ bỏ những cái gì gọi là hạn chế nhất, để xây dựng bộ máy nhà nước công quyền là bộ máy của dân, do dân và vì người dân phục vụ. Nhân dân chính là điểm cuối cùng của ý chí quyền lực, phục vụ người dân chính là trách nhiệm của quyền lực trong bộ máy thực thi công vụ".

Dấu ấn lịch sử trong sắp xếp, tổ chức không gian phát triển quốc gia - ảnh 2Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: VOV

Chung sức đồng lòng trong sắp xếp, tổ chức không gian phát triển mới

Đất nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới và trong hành trình lớn ấy thì đoàn kết toàn dân tộc chính là nền móng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để giúp Việt Nam có thể vượt qua mọi thách thức. Từ miền núi cao đến vùng cao nguyên, hay giữa lòng đô thị, đều đang chứng kiến sự đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau quyết tâm vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ:

"Khi công bố quyết định sáp nhập và đi vào vận hành thì chúng tôi đã sẵn sàng để phát huy mô hình bộ máy mới hoạt động hiệu quả, củng cố đời sống ổn định cho người dân".

"Chúng tôi đã ở tâm thế sẵn sàng, để ngày 1/7 bước vào hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả".

"Chúng tôi rất tin tưởng sự kiện này của đất nước sẽ mở ra một trang lịch sử mới cho vận mệnh của dân tộc. Đất nước chúng ta sẽ vươn lên một tầm cao mới".

Đất nước hôm nay như một cánh buồm lớn đang căng gió ra khơi. Gió chính là khát vọng đổi mới, là quyết tâm chính trị, là lòng tin của nhân dân. Cánh buồm ấy, muốn đi xa, phải nhẹ hơn, tinh gọn hơn, và có hướng đi rõ ràng. Việc sắp xếp lại tổ chức hành chính và chính quyền địa phương chính là để con tàu Việt Nam có thể lướt đi mạnh mẽ hơn trên đại dương đầy sóng gió của thời đại. Như người đứng đầu Đảng CSVN, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Lịch sử giao cho chúng ta nhiệm vụ hết sức quan trọng là kiến tạo một bộ máy tin gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ đó thì không có vũ khí nào lợi hại và hiệu quả hơn sự đồng tâm, nhất trí của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân: "Chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn. Mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng, mỗi cá nhân, đều là một mắt xích quan trọng trong guồng máy cải cách mạnh mẽ này. Mỗi người dân Việt Nam, trong nước hay ở nước ngoài, đều có vai trò và trách nhiệm công dân trong việc đưa đất nước đi lên. Từ hôm nay, chúng ta tiếp tục chung tay đồng lòng, đoàn kết, nhất trí, thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo hệ thống tổ chức vận hành trơn tru, hiệu lực, hiệu quả bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, chăm lo an sinh xã hội và mở rộng cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân".

Với sự lãnh đạo của Đảng CSVN, kết hợp với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với khát vọng hùng cường, với ý chí đổi mới không ngừng, dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ vững vàng bước tiếp trên con đường xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác