“Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân“

(VOV5) - Đảng bộ Chính phủ sẽ là lực lượng đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất (12-13/10), nhiệm kỳ 2025-2030, khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh và quyết tâm đổi mới toàn diện để góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Đại hội mở ra hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia, đưa Việt Nam tiến nhanh, vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với phương châm hành động: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân". 

 “Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân“ - ảnh 1Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất. Ảnh: VOV

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược, sáu nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu, đạt kết quả toàn diện.

Dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ vì dân

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Chính phủ, kinh tế duy trì tăng trưởng thuộc nhóm cao, quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD; lạm phát khoảng 4%. Các cân đối lớn được bảo đảm, xuất siêu duy trì nhiều năm.

Theo Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đầu tư và hạ tầng bứt phá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 33% GDP. Vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Đến cuối năm nay, Việt Nam dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển; mở rộng các cảng hàng không lớn; cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đồng thời thúc đẩy vành đai đô thị, một số tuyến đường sắt đô thị, hạ tầng số và năng lượng.

Cải cách bộ máy được triển khai quyết liệt: giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ (còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ), tinh giản 145.000 biên chế, giảm chi thường xuyên khoảng 39.000 tỷ đồng/năm; mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả.

An sinh xã hội được ưu tiên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,1% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trước thời hạn hơn 5 năm với trên 334.000 căn; triển khai 633.000 căn nhà ở xã hội. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2%; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc, lên thứ 46 thế giới. Giáo dục và phát triển nhân lực được coi là đột phá dài hạn khi miễn, hỗ trợ học phí mầm non và phổ thông từ năm học 2025-2026; xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới; đào tạo 100.000 kỹ sư lĩnh vực chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định Chính phủ cũng đã kịp thời ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực vượt bậc, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tham mưu đề xuất các quyết sách có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, nhất là trong phòng chống đại dịch Covid-19…

Đặc biệt, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo góp phần tham mưu xây dựng và thực hiện các quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và các nghị quyết của Bộ Chính trị tạo đột phá phát triển các lĩnh vực trụ cột, then chốt trong kỷ nguyên mới: “Có thể khẳng định, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả lĩnh vực; tạo đà cải cách, đổi mới; tạo lực phát triển nhanh và bền vững; tạo khí thế sôi động trong toàn xã hội và góp phần tạo thêm niềm tin vững chắc trong nhân dân vào Đảng.”

 Huy động mọi nguồn lực để tăng tốc, đột phá

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng bộ Chính phủ "phải nêu gương tiên phong, hành động quyết liệt, là trung tâm đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc": “Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần này đưa ra phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân”. Trong đó, “Đoàn kết, kỷ cương” là cơ sở, nền tảng - “Dân chủ, đổi mới” là nguyên tắc, phương pháp - “Đột phá, phát triển” là mục tiêu, yêu cầu - “Gần dân, vì dân” là tư tưởng dân là gốc, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng hành, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ; thì chì bàn làm, không bàn lùi”.

Theo người đứng đầu Chính phủ, nhiệm kỳ mới sẽ tập trung ba đột phá chiến lược, gồm hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia như động lực then chốt, đồng thời thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là giao thông, năng lượng, hạ tầng số và xã hội, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km cao tốc, phát triển các dự án đường sắt tốc độ cao, cảng biển, sân bay đạt chuẩn khu vực.

Mục tiêu đến năm 2030 là tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD; Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Đảng bộ Chính phủ sẽ là lực lượng đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác