(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm Việt Nam, đồng chủ trì Phiên họp nghị viện, khẳng định tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba.
Từ ngày 30/9 đến 5/10/2025, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Cuba. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ khẳng định tình hữu nghị thủy chung son sắt giữa hai dân tộc anh em mà còn mở ra những triển vọng mới trong hợp tác nghị viện, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Chủ tịch Quốc hội) Cuba Esteban Lazo Hernández tại sân bay. Ảnh: Phạm Thắng/VOV |
Quan hệ Việt Nam – Cuba là mối quan hệ hiếm có trên thế giới, được xây dựng và tôi luyện trong những năm tháng gian khó nhất của cách mạng mỗi nước. Trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, việc hai quốc gia tiếp tục khẳng định tình cảm gắn bó, thủy chung, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là điều có ý nghĩa đặc biệt.
Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Cuba diễn ra không chỉ nhằm trao đổi, thống nhất các phương hướng hợp tác cụ thể, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: quan hệ Việt Nam – Cuba sẽ không ngừng được bồi đắp, làm mới và thích ứng với thời đại.
Ngoại giao nghị viện: Cơ chế hợp tác linh hoạt và hiệu quả
Một trong những điểm nhấn nổi bật của chuyến thăm là việc đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Cuba. Đây là cơ chế hợp tác mới được thiết lập từ năm 2023, phản ánh tư duy đối ngoại năng động, sáng tạo của cả hai bên trong việc tìm kiếm kênh kết nối hiệu quả, bổ sung cho hợp tác chính phủ và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền.
Thông qua cơ chế nghị viện, Việt Nam và Cuba có thể rà soát việc thực thi các thỏa thuận song phương, tháo gỡ những vướng mắc về khung pháp lý, đồng thời đề xuất sáng kiến để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế – thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, y tế, giáo dục, nông nghiệp… Đây cũng là kênh quan trọng giúp Quốc hội hai nước chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, qua đó hỗ trợ cho tiến trình hoàn thiện thể chế phát triển đất nước.
Không chỉ dừng lại ở phạm vi nghị viện, cơ chế này còn góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, làm lan tỏa tình hữu nghị trong xã hội. Khi người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về truyền thống gắn bó và triển vọng hợp tác Việt Nam – Cuba, tình cảm thủy chung ấy sẽ có thêm sức sống mới, bền chặt và lâu dài. Khẳng định về sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960-2025) năm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nêu rõ: "Việt Nam đã phát động Chương trình vận động toàn quốc “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba” để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua những khó khăn hiện nay. Chúng ta vô cùng tự hào và xúc động khi chứng kiến tình cảm và sự ủng hộ lớn lao của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba. Bằng những tình cảm trong sáng, chân tình, thủy chung son sắt, bằng lòng tin cậy đặc biệt và tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, có thể khẳng định mạnh mẽ rằng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba đang không không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển toàn diện".
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Chủ tịch Quốc hội) Cuba Esteban Lazo Hernández tại tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng/VOV |
Củng cố nền tảng, mở rộng tương lai
Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández là dịp để hai bên bàn thảo những phương hướng hợp tác mới, từ việc thúc đẩy thương mại hai chiều, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, cho đến hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, y tế, giáo dục.
Hiện nay, Cuba đang tiến hành cập nhật mô hình phát triển kinh tế – xã hội, kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam sẽ là nguồn tham khảo quý báu. Ngược lại, thế mạnh của Cuba trong y tế cộng đồng hay đào tạo cán bộ sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực cho Việt Nam. Tại cuộc gặp mặt, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn hợp tác với Cuba ngày 2/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu: "Doanh nghiệp hai nước phải tiên phong trong hợp tác, trong đề xuất cơ chế, chính sách và trong chia sẻ kinh nghiệm với nhau và tìm ra một lời giải hợp lý nhất, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp và cho cả hai đất nước, cho nhân dân hai nước chúng ta. Tôi kêu gọi hành động của các doanh nghiệp bằng tất cả trái tim, tình cảm, trí tuệ của mình".
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Cuba là sự kiện chính trị – đối ngoại quan trọng, mang tính chất kế thừa và tiếp nối, nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được trước đó. Sự kiện này cũng khẳng định một thông điệp chiến lược: quan hệ Việt Nam – Cuba không chỉ là di sản của lịch sử, mà còn đang được phát triển trên nền tảng hợp tác hiện đại, thực chất và hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu của thời đại mới.
Trong đó, ngoại giao nghị viện, với tính chất linh hoạt và gần gũi, sẽ tiếp tục là nhịp cầu bền chặt, bổ sung cho ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, làm phong phú thêm các kênh hợp tác giữa hai nước.