Nối nhịp cầu hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bhutan

(VOV5) - Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bhutan, coi Bhutan là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu hôm nay (18/8) bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, diễn ra trong các ngày 18-22/08, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Hoàng gia Bhutan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế thương mại và phát triển du lịch.

Việt Nam và Bhutan, hai quốc gia châu Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng, gần gũi, nổi bật trong đó là cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa Phật giáo, người dân yêu chuộng hòa bình, đề cao lối sống giản dị. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có nhiều tiến triển tích cực và cả hai nước đang cùng đặt mục tiêu bảo đảm phát triển cân bằng và bền vững.

Quan hệ phát triển tốt đẹp

Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bhutan, coi Bhutan là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số "hạnh phúc." Trong khi đó, Bhutan luôn coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi điện nhân các ngày lễ quan trọng của nhau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thu Hằng, trước thềm chuyến thăm, cho biết: “Về quan hệ chính trị - ngoại giao, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và phối hợp tốt, ủng hộ lẫn nhau. Hai nước tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới, Hội đồng Nghị viện Châu Á, cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cũng quan tâm.”

Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Bhutan hiện đạt khoảng 20.000 USD/năm và thời gian gần đây, hai nước nỗ lực để thúc đẩy lĩnh vực này. Việt Nam hiện có 2 dự án đầu tư tại Bhutan với tổng vốn đăng ký là 937.000 USD. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Về kinh tế - thương mại, hai nước đang rất nỗ lực để tăng kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian vừa qua. Việt Nam thường xuất khẩu sang Bhutan các mặt hàng như: gỗ, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng…”.

Nhiều dư địa hợp tác

Hai nước nhận định còn nhiều tiềm năng trong hợp tác nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh…, Vì vậy, Việt Nam và Bhutan đang xem xét thiết lập cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao và ký kết một số thỏa thuận làm nền tảng hợp tác. Đặc biệt, Bhutan khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Đặc khu kinh tế Gelephu Mindfulness City của Bhutan và mở rộng hợp tác kết nối, du lịch, tâm linh, văn hóa, Phật giáo.

Du lịch Phật giáo, tâm linh là điểm sáng nổi bật trong hợp tác song phương nên hiện nay, hãng hàng không Vietjet đã tổ chức một số chuyến bay theo dạng chuyên cơ chở khách du lịch đến Bhutan theo tuyến chuyên biệt; hãng hàng không Bhutan Airlines cũng có kế hoạch khai thác đường bay thẳng vào thời điểm du lịch cao điểm. Việc khai thác các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Bhutan là cú hích quan trọng cho hợp tác du lịch giữa hai nước.

Hai nước cũng đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, nhất là Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tại các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Bhutan luôn bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển quan hệ hai nước, dựa trên khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như kinh tế, du lịch, văn hóa, khoa học-công nghệ… Vì vậy, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Quốc vương Bhutan sẽ mở ra nhiều dư địa hợp tác, như: nông nghiệp, du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Xuất phát từ yêu cầu phát triển thực tiễn của mỗi nước, Việt Nam và Bhutan quyết tâm nối dài những nhịp cầu hợp tác, hữu nghị, tạo hành trang quý giá để cả hai nước vững vàng bước vào thời kỳ mới, đồng thời chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, cân bằng, phát triển bền vững. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Bhutan Nối nhịp cầu hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhằm hiện thực hóa quyết tâm này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác