Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(VOV5) - Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, hiện Việt Nam có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng hơn 16% dân số. 

Tháng hành động Vì người cao tuổi năm 2025 đang được triển khai trên cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa trong suốt tháng 10. Sự kiện được diễn ra cùng thời điểm với Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10). Tại Việt Nam, người cao tuổi là một bộ phận hợp thành nguồn lực nội sinh quý giá của dân tộc, góp phần đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - ảnh 1Ban tổ chức tặng quà 10 cụ tới tuổi thượng thọ tại Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam 2025. Ảnh: VOV

Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, hiện Việt Nam có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng hơn 16% dân số. Trong đó, có hơn 1 triệu người cao tuổi đang tích cực tham gia công tác ở thôn, bản, tổ dân phố; trên 9 triệu người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, nhiều người được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành “Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Người cao tuổi là vốn quý của dân tộc

Trong lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Đất nước bị mất, phụ lão cứu. Đất nước suy sụp phụ lão phù trì”. Chỉ thị số 59, ngày 27/09/1995, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII, về chăm sóc người cao tuổi chỉ rõ: người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng có nhiều kinh nghiệm, có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Đề cập vai trò của người cao tuổi, tại cuộc gặp mặt cán bộ cốt cán người cao tuổi Việt Nam tháng 06/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó trên cương vị Chủ tịch nước) khẳng định người cao tuổi là vốn quý của quốc gia: “Người cao tuổi Việt Nam trong mọi thời đại lịch sử luôn xứng danh là rường cột quốc gia, xả thân vì xã tắc, là ngọn đuốc bất diệt đã thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn của dân tộc. Đất nước ta có được cơ đồ vẻ vang, có được vị thế uy tín quốc tế cao như ngày nay không thể không nói đến sự đóng góp quan trọng của lớp người cao tuổi Việt Nam.”

Tại Việt Nam, hiện nay, nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục tham gia lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, điều hành doanh nghiệp hay truyền dạy nghề truyền thống, chứng minh rằng tuổi tác không làm giảm đi giá trị cống hiến, mà ngược lại, càng khẳng định vai trò không thể thay thế của họ. Nhiều tấm gương cho thấy ở tuổi 70 hay thậm chí 80 tuổi, người cao tuổi vẫn có thể mở lớp dạy học, duy trì hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham gia khuyến học khuyến tài, giữ vai trò cố vấn chuyên môn hay tiếp tục vận hành những làng nghề truyền thống. Tại phường Cầu Giấy, Hà Nội, có 1 lớp học đặc biệt lớp học đặc biệt “Chuyển đổi số và AI” dành cho người cao tuổi từ 65 – 85. Lớp học do nhà giáo Đinh Ngọc Sơn, cán bộ hưu trí, nguyên Phó trưởng Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tổ chức. Nhà giáo Đinh Ngọc Sơn chia sẻ: “Dự án lớp học này nhằm truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là những người cao tuổi, hãy tiếp tục học vì chúng ta có quá nhiều công cụ để học, trong đó có trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Trong tương lai, tôi muốn giúp người cao tuổi tự tin hơn khi sử dụng công nghệ để giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở lý thuyết mà còn có thể đi vào đời sống của người cao tuổi.”

Lan tỏa vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên mới

Những năm qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách về y tế, bảo hiểm, phúc lợi xã hội đối với người cao tuổi với cách tiếp cận mới; đặt người cao tuổi vào vị trí là nguồn lực quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nghị quyết số 20, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới đặt ra yêu cầu phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi tại cộng đồng. Điều 37, Hiến pháp năm 2013, quy định người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò, kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội, ngày 20/02/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm". Đề án không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc phát huy tiềm năng của người cao tuổi mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số và bảo vệ môi trường. Khởi nghiệp cho người cao tuổi là 1 trong những giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, để người cao tuổi tiếp tục được cống hiến, sống vui, sống khỏe trong xu hướng già hóa dân số hiện nay.

Trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay, các cấp Hội người cao tuổi trên cả nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, như: bóng chuyền hơi, cờ tướng, bơi, cầu lông, hội thao, hội diễn văn nghệ, thể dục dưỡng sinh và dân vũ… Các hoạt động nhằm giúp nâng cao sức khỏe, tinh thần sảng khoái và tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho người cao tuổi. Tháng hành động cũng chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện: thăm hỏi, tặng quà, khám và tư vấn y tế, đồng thời tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi người cao tuổi cả nước.

Thực tế cho thấy khi được quan tâm và tạo điều kiện, người cao tuổi sẽ tiếp tục cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Những kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi nếu được phát huy, sẽ trở thành một nguồn lực to lớn giúp đất nước phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác