(VOV5) - Chuyến thăm góp phần triển khai thực chất Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập giữa hai nước Việt Nam và Malaysia thời gian qua.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA 46) và thăm chính thức Malaysia trong các ngày từ 16 - 20/9. Chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện, mở rộng các lĩnh vực tiềm năng và củng cố lòng tin giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Malaysia.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân. Ảnh minh hoạ: VOV |
Chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia, mà còn tiếp tục khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
Phát huy vai trò nghị viện trong việc thúc đẩy liên kết khu vực
Với chủ đề "Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững", AIPA-46 tập trung vào các nội dung, như: vai trò của nghị viện trong thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững; trao đổi kinh nghiệm về khuôn khổ pháp luật và cơ chế giám sát hỗ trợ tăng trưởng bao trùm và bền vững; tăng cường năng lực nghị viện trong tận dụng cơ hội và ứng phó với thách thức; thúc đẩy hợp tác và phối hợp giữa các nghị viện với các tổ chức chính trị xã hội, khu vực tư nhân, học giả, thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; xây dựng khuyến nghị về cải tiến chính sách và sáng kiến về luật pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng bao trùm và bền vững.
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh cho biết: "Malaysia chọn chủ đề “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững” với mong muốn AIPA tiếp tục phát huy vai trò nghị viện trong việc thúc đẩy liên kết khu vực, nâng cao tiếng nói của người dân, tăng cường giao lưu nhân dân và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các nội dung thảo luận cũng tập trung vào hợp tác tiểu vùng, an ninh lương thực, nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên họp ban chấp hành AIPA, dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể thứ nhất, cùng các hoạt động tiếp xúc song phương. Qua đó khẳng định vai trò tích cực, có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động nghị viện khu vực, thúc đẩy các cuộc thảo luận và định hình kết quả của AIPA 46, đồng thời mở rộng quan hệ với nghị viện các nước khác trên thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chụp ảnh cùng Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul và Phu nhân, khi lãnh đạo Hạ viện Malaysia thăm Việt Nam ngày 23/10/2024. Nguồn: Quochoi.vn |
Đại sứ Đinh Ngọc Linh khẳng định: "Chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định cam kết và quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và có trách nhiệm, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới. Việt Nam tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại nhất quán, ưu tiên tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và mong muốn đóng góp vai trò ngày càng quan trọng hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế".
Triển khai thực chất quan hệ song phương
Trong khuôn khổ thăm chính thức Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Chủ tịch Thượng viện Malaysia, Chủ tịch Hạ viện Malaysia và các lãnh đạo cấp cao khác của Malaysia. Đây không chỉ là cơ hội tốt để hai bên tiếp tục củng cố thêm lòng tin chiến lược, mở rộng hợp tác nghị viện giữa hai nước mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Đại sứ Đinh Ngọc Linh tin tưởng: "Đây là giai đoạn chúng ta cần nắm bắt để hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó đặc biệt là thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước có thêm điều kiện và tiếp xúc, tiếp cận với thị trường của nhau trong lĩnh vực kinh tế, một trong những lĩnh vực mà có nhiều điểm sáng. Trong 8 tháng đầu năm 2025 vừa qua thì kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 10,66 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những tín hiệu tích cực để mà hai nước sớm có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên đều quan tâm và đang có chính sách đột phá, ví dụ như là lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, công nghiệp Halal".
Chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, khẳng định cam kết và quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và có trách nhiệm, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới.
Chuyến thăm góp phần triển khai thực chất Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập giữa hai nước Việt Nam và Malaysia thời gian qua, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025. Qua đó, Việt Nam tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại nhất quán, ưu tiên tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và mong muốn đóng góp vai trò ngày càng quan trọng hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế.