Thi đua yêu nước khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

(VOV5) - Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 tại Hà Nội khơi dậy khát vọng phát triển, tạo động lực đưa đất nước bứt phá trong giai đoạn mới.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12, tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị – xã hội có ý nghĩa rất lớn, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.

Ở mỗi bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước đều trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự chuyển biến của xã hội. Từ thi đua sản xuất, chiến đấu trong kháng chiến, đến thi đua lao động sáng tạo trong hòa bình, đổi mới và hội nhập.

Hiện nay, khi mục tiêu phát triển không chỉ là “đi lên” mà là “đi nhanh, đi bền vững và đi cùng thời đại”, thi đua yêu nước đang được đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Thi đua yêu nước khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh - ảnh 1Ảnh minh họa: TTXVN

Gắn chặt với nhiệm vụ phát triển đất nước

Thời gian qua, tinh thần thi đua yêu nước đã được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, từ các mô hình kinh tế hiệu quả, sáng kiến cải cách hành chính, đến những bước tiến trong khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt là các công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có những công trình "lớn chưa từng có", những công trình "lần đầu tiên" và những công trình mới có "ý nghĩa lịch sử". Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại lễ khởi công 234 công trình trọng điểm trên toàn quốc hôm 19/12 vừa qua, đã khẳng định: "Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đã tạo nên khí thế hành động mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo hạ tầng quốc gia. Nhiều dự án vượt tiến độ, làm nền tảng quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước".

Phong trào thi đua đã được gắn với những mục tiêu phát triển cụ thể của từng ngành, từng địa phương. Thi đua không còn là phong trào hình thức, mà trở thành động lực, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên của mỗi tập thể, mỗi cá nhân, như khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Phong trào thi đua mang lại hiệu quả, mang lại lợi ích, mang lại giá trị cốt lõi, khẳng định truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng của đất nước. Đồng thời, mang đến động lực cho sự phát triển, truyền cảm hứng cho phong trào và thể hiện tinh thần yêu nước trong từng việc, từng người, từng ngành và trong từng sự kiện".

Khi các phong trào thi đua được đặt đúng “trọng tâm phát triển”, người dân chính là đối tượng được hưởng thụ thành quả. Chứng kiến lần đầu tiên được hòa lưới điện quốc gia, bà Nguyễn Thị Phượng, một người dân tại khu dân cư số 7, đặc khu Côn Đảo, vui mừng bày tỏ: "Khi được hòa điện lưới quốc gia thì bà con chúng tôi rất phấn khởi. Người dân rất an tâm mở rộng các dịch vụ du lịch, mở rộng đầu tư và ổn định kinh doanh. Bởi, khi có nguồn điện của điện lưới quốc gia thì nguồn điện phục vụ các dịch vụ sẽ ổn định hơn so với trước đây".

Trên toàn quốc, những phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, làm chủ khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thi đua xây dựng thể chế thông thoáng, bộ máy hiệu lực, hiệu quả…, đều gắn chặt với nhiệm vụ phát triển đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi con người.

Tạo khí thế, động lực mới

Trong bối cảnh đó, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, sẽ tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 - 2030, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định: "Đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, coi thi đua yêu nước là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước".

Đại hội Thi đua yêu nước không dừng lại ở vinh danh, mà ở thông điệp hành động cho chặng đường tiếp theo, là lời hiệu triệu cho tương lai, khi mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều thấy rõ trách nhiệm và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển đất nước.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác