Vì một không gian mạng an toàn và bền vững

(VOV5) - Việt Nam khẳng định vai trò đối tác chủ động, tin cậy trong hợp tác an ninh mạng quốc tế, tích cực xây dựng hành lang pháp lý toàn cầu vì một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững.

Tại Việt Nam, việc xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý mới để quản lý, điều chỉnh và bảo vệ không gian mạng là yêu cầu cấp thiết, nhằm hướng tới một môi trường số an toàn, lành mạnh và bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, không gian mạng không có biên giới, song song với hoàn thiện khung pháp luật trong nước, Việt Nam không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, đóng góp xây dựng bộ quy tắc quốc tế về không gian mạng, dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không can thiệp nội bộ.

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng mở ra cơ hội phát triển chưa từng có, song cũng ẩn chứa nhiều rủi ro và thách thức vượt qua ranh giới lãnh thổ. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế về an ninh mạng không chỉ là nhu cầu tự thân mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Việt Nam, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đang tích cực cùng thế giới xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn.

Việt Nam – đối tác chủ động, tin cậy trong hợp tác an ninh mạng quốc tế

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an ninh mạng đối với phát triển quốc gia, Việt Nam đã ban hành Luật An ninh mạng (2018), Chiến lược An ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và nhiều chương trình hành động cụ thể.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong mọi sáng kiến, cơ chế hợp tác về an ninh mạng. Việt Nam hiện là thành viên tích cực của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế về an ninh mạng, như: ASEAN, APEC, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Việt Nam đã ký kết và triển khai hàng loạt thỏa thuận song phương với các đối tác chiến lược, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Liên bang Nga, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu… Các thỏa thuận này hướng đến chia sẻ thông tin, đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ bảo mật và phối hợp ứng cứu sự cố mạng.

Ông  Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cho biết: "Về chính sách luật pháp, chúng ta có thể tham khảo các luật của họ và các quy định của họ để xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý trong nước, học hỏi mô hình tổ chức trong điều phối, ứng cứu sự cố, cũng như đảm bảo an toàn thông tin mạng của nước bạn. Hoặc, chúng ta có thể tham khảo sự hỗ trợ của nhà nước trong việc xã hội hóa trong đảm bảo an toàn thông tin như thế nào".

Việt Nam đã thành lập Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, kết nối, chia sẻ dữ liệu và cảnh báo sớm với nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam cũng nhiều lần đăng cai diễn tập an ninh mạng khu vực ASEAN, góp phần nâng cao năng lực phòng vệ mạng cho các nước trong khu vực. Những nỗ lực này khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.

Tích cực xây dựng hành lang pháp lý quốc tế

Không chỉ dừng ở chia sẻ kỹ thuật hay phối hợp ứng phó, Việt Nam còn tích cực xây dựng hành lang pháp lý quốc tế, với nguyên tắc nhất quán: tôn trọng chủ quyền, không can thiệp nội bộ, sử dụng không gian mạng vào mục đích hòa bình và phát triển bền vững. Đây cũng là quan điểm phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Với lập trường nhất quán về vấn đề chống tội phạm mạng, Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia đầy đủ và tích cực nhất trong các phiên họp của Hội đồng bảo an LHQ về xây dựng Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng. Những quan điểm và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong gần 5 năm qua đã được LHQ ghi nhận và đánh giá cao. Nghị quyết Đại hội đồng LHQ tháng 12/2024 đã chính thức lựa chọn Hà Nội là nơi mở ký cho công ước vào cuối tháng này.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khẳng định: "Đây là lần đầu tiên là địa danh Hà Nội được xướng tên trong văn bản mang tính quy phạm pháp lý toàn cầu của Liên Hợp Quốc, Công ước quốc tế về tội phạm. Đây là một trong lĩnh vực đang được quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Đây là một trong những lĩnh vực hợp tác thực chất và sẽ tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc nhất thuận lợi nhất cho các quốc gia tham gia công ước để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng".

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số toàn cầu, tiếng nói và hành động của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng không chỉ khẳng định vị thế của một quốc gia có trách nhiệm, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về hợp tác, lòng tin và cùng phát triển vì tương lai số hòa bình, thịnh vượng. Thông điệp của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường trước thềm sự kiện này nhấn mạnh: "Việt Nam nhận thức rõ, với đặc tính không biên giới của không gian mạng, muốn chống tội phạm mạng hiệu quả phải thông qua đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia và thượng tôn pháp luật. Chúng tôi mong muốn sự kiện này không đơn thuần chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng".

Với sự tham gia và cam kết của khoảng 200 quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm. Sự kiện cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Việt Nam trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác