Việt Nam kêu gọi đề cao giá trị của hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững

(VOV5) -  Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định 80 năm qua, Liên hợp quốc luôn là hiện thân của khát vọng chung của nhân loại vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Ngày 23/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80. Trong đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển tải thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về trách nhiệm xây dựng một thế giới hòa bình, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay kiến tạo một tương lai bền vững.

Việt Nam kêu gọi đề cao giá trị của hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững - ảnh 1Chủ tịch nước Lương Cường có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80. Ảnh: Việt Cường/VOV

Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 80 có chủ đề “Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và quyền con người”. Chủ tịch nước Lương Cường tham dự phiên họp cùng khoảng 150 nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. 

Thông điệp xuyên suốt là đề cao giá trị của hòa bình

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước khẳng định 80 năm qua, Liên hợp quốc luôn là hiện thân của khát vọng chung của nhân loại vì hòa bình, hợp tác và phát triển, dựa trên các giá trị phổ quát về quyền con người, độc lập dân tộc, bình đẳng, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tuy vậy, thế giới hiện nay đang đối mặt với những thách thức gay gắt chưa từng có như xung đột, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, sử dụng vũ lực, đe doạ sử dụng vũ lực, cạnh tranh chiến lược nước lớn, chủ nghĩa đơn phương, sự suy giảm mạnh về cam kết chính trị và nguồn lực.

Việt Nam kêu gọi đề cao giá trị của hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững - ảnh 2Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về trách nhiệm xây dựng một thế giới hòa bình, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay kiến tạo một tương lai bền vững. Ảnh: Việt Cường/VOV

Vì vậy, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đề cao chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, với Liên hợp quốc là trung tâm: “Hoà bình vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện tiên quyết cho hành trình xây dựng tương lai ổn định, công bằng, dân chủ và phát triển thịnh vượng. Trước hết, chúng ta cần tôn vinh giá trị của hoà bình không chỉ bằng lời nói mà phải bằng những hành động cụ thể. Tất cả các nước cần thể hiện rõ trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.”

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực hoà bình, hoà giải gần đây, kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt tất cả các hành động bạo lực, bảo vệ thường dân, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo tại các vùng xung đột. Cho rằng cần phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức khu vực trong bảo đảm hoà bình, hợp tác và phát triển, Chủ tịch nước đề cao vai trò của ASEAN giữ vị trí trung tâm ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.

Việt Nam kêu gọi đề cao giá trị của hòa bình, kiến tạo tương lai bền vững - ảnh 3Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Việt Cường/VOV

Để kiến tạo một tương lai bền vững trong một thế giới đầy biến động, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: "Chúng ta cần kiến tạo mô hình phát triển bền vững dựa trên nền tảng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các quốc gia cần xây dựng chiến lược tổng thể, đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng công nghệ xanh; đặc biệt, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ và huy động tài chính xanh. Chúng ta cần bảo đảm quá trình chuyển đổi xã hội phải lấy con người làm trung tâm và tập trung vào các ưu tiên là xoá nghèo toàn diện, việc làm đầy đủ và thoả đáng, công bằng và hoà nhập xã hội."

Khẳng định khát vọng Việt Nam

Trong thông điệp gửi tới cộng đồng quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ câu chuyện của Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vậy, cấm vận, nỗ lực vượt bậc trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình và hội nhập quốc tế sâu rộng. Mặc dù trong chặng đường sắp tới còn nhiều thách thức, Chủ tịch nước khẳng định: “Chúng tôi đã hoàn thành sớm các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đang nỗ lực phấn đấu thực hiện các cam kết quốc tế và thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Với cam kết mạnh mẽ là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ luôn nỗ lực hết mình và đồng hành cùng tất cả các quốc gia để gánh vác trọng trách chung, vượt qua thách thức, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo một thế giới hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân".

Thông điệp của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam gửi đến cộng đồng quốc tế đúng vào dịp kỷ niệm 48 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (9/1977-9/2025). Trong chặng đường gần nửa thế kỷ qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ đã có những bước phát triển vượt bậc, trên nhiều phương diện và ở nhiều cấp độ. Việt Nam không ngừng khẳng định vai trò chủ động và đóng góp tích cực vào các hoạt động của LHQ, chia sẻ sâu sắc các giá trị cốt lõi của tổ chức này.

Hợp tác với LHQ luôn giữ vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam cùng người dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập, dân chủ, hợp tác và phát triển. Đây cũng là khẳng định và quyết tâm của Việt Nam trong chặng đường sắp tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác