(VOV5) - 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), quan hệ Việt Nam-New Zealand tiến triển và đạt nhiều thành tựu nổi bật.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee tiến hành thăm chính thức Việt Nam trong các ngày từ 27-31/8. Chuyến thăm khẳng định quyết tâm của hai nước đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vươn tầm trong kỷ nguyên mới.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cấp độ cao nhất trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, được thiết lập tháng 2/2025, không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn phản ánh niềm tin chiến lược và quyết tâm chính trị của hai nước trong kỷ nguyên hợp tác mới.
Ảnh minh họa. Nguồn: VOV |
Cột mốc quan trọng trên chặng đường nửa thế kỷ
50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), quan hệ Việt Nam-New Zealand tiến triển và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Từ “Tuyên bố về hợp tác” năm 2005, quan hệ hai nước lần lượt được nâng cấp lên Đối tác Toàn diện (2009), Đối tác Chiến lược (2020) và đến tháng 2/2025 là Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Sự tương đồng về lợi ích và quyết tâm chính trị là yếu tố then chốt để quan hệ Việt Nam-New Zealand đạt kết quả như vậy. Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm, đạt gần 1,3 tỷ USD trong năm 2024. Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand. Hai bên đang cùng hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 3 tỷ USD vào năm 2026. Bên cạnh kinh tế, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, lao động, giao thông-vận tải cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
Cùng với những “trái ngọt” trong hợp tác song phương, tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước ngày càng được thắt chặt. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, hiện có khoảng 14.000 người, là cầu nối hữu nghị quan trọng gắn kết hai nước. Bà con kiều bào, trong đó có nhiều trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, luôn hướng về quê hương, mong muốn đóng góp thiết thực cho mối quan hệ hai nước. Việt Nam và New Zealand cũng phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với nhau trong các cơ chế đa phương, trong đó nổi bật là ASEAN-New Zealand.
Tiềm năng hợp tác rộng mở
Trên nền tảng tin cậy chính trị và quan hệ phát triển tích cực 50 năm qua, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất nhiều dư địa là nhận định chung của lãnh đạo, giới học giả, chuyên gia hai nước. Kinh tế được coi là lĩnh vực trụ cột.
Với tốc độ tăng trưởng nhanh, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp và nhà đầu tư New Zealand, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Điều này đã được Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhấn mạnh trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 2 năm nay:
Việt Nam là ngôi sao đang lên ở Đông Nam Á. Trên thực tế, đây là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực trong 25 năm qua và sẽ tiếp tục như vậy trong thập kỷ tới. Điều đó khiến Việt Nam trở thành một trong những cơ hội tăng trưởng xuất khẩu hàng đầu cho New Zealand. Khi chúng ta giao thương với các quốc gia như Việt Nam chúng ta không chỉ phát triển nền kinh tế trong nước mà còn tạo ra nhiều việc làm hơn và thu nhập cao hơn cho người dân New Zealand.
Việt Nam hiện có nền kinh tế số tăng trưởng gần 20% mỗi năm, với hạ tầng kỹ thuật số phát triển nhanh ở châu Á-Thái Bình Dương. New Zealand lại sở hữu chuyên môn trong trí tuệ nhân tạo, hòa nhập kỹ thuật số, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Cả hai cùng là thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Sự bổ sung này tạo ra nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư. Bà Liz Bell, Giám đốc điều hành Hội đồng doanh nghiệp ASEAN-New Zealand, cho rằng:
Từ khía cạnh của New Zealand, chúng tôi có một ngành thực phẩm và đồ uống phát triển mạnh nên ngoài lĩnh vực này chúng tôi cũng muốn mở rộng hợp tác trong cả một số lĩnh vực dịch vụ như trong biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, hạ tầng cơ sở, khoa học và phát triển và công nghệ mà tôi cho rằng có thể bổ sung cho Việt Nam và chúng ta có nhiều dư địa để có thể phát triển.
Bên cạnh kinh tế, quan hệ song phương được củng cố nhờ những giá trị chung về ngoại giao. Việt Nam và New Zealand đều tích cực tham gia các thể chế khu vực, cùng cam kết với luật pháp quốc tế, hệ thống thương mại mở và hòa bình, ổn định khu vực. Sự đồng điệu này góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, giúp hai nước phối hợp hiệu quả tại nhiều diễn đàn đa phương.
Điều quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay là hai bên xác định đúng các lĩnh vực tiềm năng nhất và triển khai bằng các dự án cụ thể. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ được bàn tới trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Một mối quan hệ đối tác sâu sắc và tập trung hơn sẽ không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, mà còn đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.