(VOV5) - Tham dự Hội nghị APEC lần thứ 32 là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực.
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, từ ngày 29/10 đến ngày 1/11/2025. Việt Nam tham gia sự kiện thể hiện cam kết mạnh mẽ với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế ở châu Á – Thái Bình Dương.
Việt Nam luôn tích cực hợp tác trong các cơ chế đa phương, trong đó tham dự Hội nghị APEC lần thứ 32 là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối – Đổi mới – Thịnh vượng”. Đồng thời, Việt Nam khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực, chuẩn bị cho việc đăng cai APEC 2027.
APEC 2025: Xây dựng tương lai bền vững: Kết nối – Đổi mới – Thịnh vượng
Hội nghị Cấp cao APEC, sự kiện chính của Tuần lễ Cấp cao APEC do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì, sẽ diễn ra từ 31/10 - 1/11, với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC cùng khoảng 1.700 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu. Các chủ đề chính bao gồm từ Trí tuệ Nhân tạo và đổi mới sáng tạo bền vững đến tài chính xanh và thị trường carbon, tất cả đều phù hợp với chủ đề của APEC là xây dựng một tương lai bền vững.
Kể từ khi thành lập năm 1989, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu. Hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: Tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hoá kinh doanh và hợp tác kinh tế - kỹ thuật. Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…), 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động, đại diện khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 61% GDP và 50% thương mại toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần này tái khẳng định vai trò không thể thiếu của APEC trong hợp tác và quản trị kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, gắn kết các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư công bằng, ổn định, mang lại lợi ích hài hòa cho tất cả các bên, người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết kinh tế, tăng cường kết nối khu vực.
Việt Nam đóng góp thực chất cho định hướng hợp tác APEC trong giai đoạn mới
Trong 27 năm tham gia APEC, Việt Nam đã đóng góp tích cực, chủ động, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất các sáng kiến và dự án của APEC.
Gần đây nhất, tháng 7 vừa qua, Việt Nam tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) và các hoạt động liên quan thông qua việc đóng góp sáng kiến, tham gia tích cực ở nhiều cấp độ và đảm nhận vai trò chủ nhà, thảo luận và thống nhất các khuyến nghị chính sách trình lên các lãnh đạo APEC tại Hội nghị cấp cao. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI), cho biết: "Những chương trình của hội đồng tư vấn kinh doanh APEC có sự tham dự của các thành viên, các doanh nghiệp lớn của 21 nền kinh tế, trao đổi về những vấn đề về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi thương mại, tự do hóa thương mại và những vấn đề hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp Việt Nam thông qua đó có dịp để chia sẻ, kết nối kinh doanh với các đối tác nước ngoài đến Việt Nam".
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu lớn, Việt Nam sẽ có tiếng nói xây dựng, đóng góp thực chất cho định hướng hợp tác APEC trong giai đoạn mới, những nội dung gắn với lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, qua hai lần đăng cai thành công Tuần lễ cấp cao APEC năm 2006 và 2017, Việt Nam đang sẵn sàng và tự tin tổ chức Năm APEC 2027 với tầm nhìn mới, quyết tâm cao và khát vọng bứt phá. Phó Thủ tướng chính phủ Bùi Thanh Sơn tại lễ ra mắt Ủy ban quốc gia APEC 2027 đã khẳng định: "Trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động nhanh, phức tạp, đòi hỏi các thành viên phải tiếp tục kiên định với các giá trị, mục tiêu cốt lõi của Diễn đàn, việc đăng cai Năm APEC 2027 sẽ là phép thử quan trọng để khẳng định vị thế dẫn dắt, khả năng thích ứng của Việt Nam, để có thể chuyển hoá thách thức thành cơ hội, biến tầm nhìn thành hành động cụ thể, đưa APEC bước vào giai đoạn mới".
Nhân dịp than dự APEC 32, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ cùng các nhà Lãnh đạo APEC thảo luận những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với kinh tế thế giới và khu vực, đề ra những định hướng hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác. Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao APEC kết hợp thăm Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, vừa thể hiện sự ủng hộ với nước chủ nhà APEC vừa góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt–Hàn. Các trao đổi sẽ tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện thực chất hơn, đặc biệt khi hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992–2027).