Đại hội lần thứ XIV của Đảng là khởi đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam

(VOV5) - Với kế hoạch tổng thể, đặc biệt chú trọng đến tạo lập hành lang kinh tế đa ngành nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam vào Top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Tọa đàm  “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức mới đây, Tiến sĩ Kin Phea, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là cột mốc khởi đầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng là khởi đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - ảnh 1Tiến sĩ Kin Phea - Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Ông Kin Phea lý giải kỷ nguyên mới được dẫn dắt bởi hai khát vọng lớn mang tầm quốc gia. Đầu tiên là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước hiện đại, có thu nhập trung bình cao bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững dựa trên nền tảng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược. 

Ông cho rằng với kế hoạch tổng thể, đặc biệt chú trọng đến tạo lập hành lang kinh tế đa ngành nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam vào Top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đồng thời, đây cũng là tiền đề và nền tảng vững chắc để Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu chiến lược thứ hai trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tiến sĩ Kin Phea nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam hiện nay không những là vấn đề tăng trưởng kinh tế, mà còn cần hiện đại hóa thể chế và nâng cao chất lượng quản trị để thích ứng với xu thế biến động toàn cầu. Đồng thời, tin tưởng Đại hội sẽ là một trang sử vẻ vang mới trong hành trình tiến bộ của đất nước Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác