Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Đối tác chiến lược toàn diện cho khát vọng phát triển

(VOV5) - Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo.

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, nếu coi hành trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là một con tàu đang vươn ra biển lớn, thì sự hợp tác mật thiết với các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc chính là một trong những luồng gió mạnh mẽ thúc đẩy con tàu ấy. Không chỉ dừng lại ở những con số kim ngạch thương mại ấn tượng, mối nhân duyên Việt - Hàn đã kết tinh thành một mối quan hệ mẫu mực, nơi sự tương đồng về văn hóa và sự bổ trợ về kinh tế tạo nên một sức mạnh tổng hợp, hướng tới sự thịnh vượng chung trong khu vực.

Quan hệ Việt – Hàn, những chặng đường vẻ vang

Tháng 12 năm 2022, đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Qua đó, Hàn Quốc trở thành nước Đối tác chiến lược toàn diện thứ 4 của Việt Nam. Việc nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất Đối tác chiến lược toàn diện là cột mốc mang tính thời đại, đánh dấu sự thăng hoa của tình hữu nghị Việt - Hàn sau hơn ba thập kỷ gắn kết.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Đối tác chiến lược toàn diện cho khát vọng phát triển - ảnh 1Ông Kwon Sung-taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA)

Sự kiện này không chỉ khẳng định sự tin cậy chính trị sâu sắc mà còn mở ra những cơ hội lớn cho hợp tác song phương. Nhận xét về mối quan hệ Việt – Hàn sau khi nâng cấp quan hệ, ông Kwon Sung-taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) nhấn mạnh: “Thứ nhất là sự mở rộng mang tính chiến lược trong các lĩnh vực hợp tác. Từ chỗ tập trung chủ yếu vào thương mại và đầu tư, quan hệ hai nước đã lan tỏa sang các lĩnh vực chiến lược quốc gia như: ổn định chuỗi cung ứng, công nghiệp quốc phòng, y tế, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa. Đặc biệt, các cơ chế đối thoại đã được định chế hóa và duy trì thường kỳ. Thứ hai là sự lan tỏa hợp tác từ cấp Chính phủ xuống các địa phương. Số lượng các cặp địa phương kết nghĩa và hợp tác hữu nghị đã tăng mạnh.”

Trên nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc đã ghi nhận những thành quả vượt bậc. Tính đến cuối năm 2025, Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị thế là nhà đầu tư trực tiếp (FDI) số một tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế đạt gần 94 tỷ USD, quy tụ hơn 10.000 doanh nghiệp (như Samsung, LG, Hyundai...) đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Đối tác chiến lược toàn diện cho khát vọng phát triển - ảnh 2Ông Lee Hong Bae, Giám đốc công ty luật Yulchon chi nhánh Việt Nam

Lý giải về sức hút của thị trường Việt đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Lee Hong Bae, Giám đốc công ty luật Yulchon chi nhánh Việt Nam chia sẻ: “Tôi cho rằng một trong những lý do then chốt dẫn đến quyết định lựa chọn Việt Nam chính là sự ổn định về chính trị. Môi trường chính trị ổn định là nhân tố tiên quyết giúp các doanh nghiệp nước ngoài xây dựng và triển khai các chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Đặc biệt, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu ‘Đổi mới lần thứ hai’, không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn nhằm tạo đà tăng trưởng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó Việt Nam được biết đến là quốc gia có truyền thống hiếu học lâu đời, nhờ đó sở hữu nguồn nhân lực trẻ với trình độ chuyên môn cao dồi dào. Ngoài ra, với quy mô dân số hơn 100 triệu dân, thị trường nội địa rộng lớn cũng được xem là một trong những thế mạnh cốt lõi của Việt Nam.”.

Trong lĩnh vực thương mại, Hàn Quốc khẳng định vai trò là đối tác lớn thứ ba với kim ngạch song phương tiệm cận mốc 100 tỷ USD. Đồng thời, quốc gia này duy trì vị thế là nhà cung cấp ODA lớn thứ hai và là thị trường gửi khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với con số kỷ lục khoảng 4,3 triệu lượt khách trong năm 2025. Sự gắn kết chặt chẽ này không chỉ là minh chứng cho tinh thần hợp tác cùng có lợi mà còn mở ra những vận hội mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh, khẳng định Hàn Quốc là đối tác ưu tiên hàng đầu trên hành trình hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam, ông Kwon Sung-taek khẳng định: “Hợp tác kinh tế với Hàn Quốc mang ý nghĩa chiến lược ở chỗ nó góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam: từ tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên giá rẻ sang tăng trưởng theo chiều sâu dựa trên công nghệ và nhân lực chất lượng cao, tạo cơ sở cấu trúc để Việt Nam vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" và trở thành quốc gia công nghiệp bền vững.”

Bên cạnh những xung lực kinh tế mạnh mẽ, sự tương đồng về văn hóa chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, tạo nên chất xúc tác bền vững cho mối quan hệ song phương. Việt Nam, dù thuộc khu vực Đông Nam Á về mặt địa chính trị, nhưng lại chia sẻ nhiều nét tương đồng về văn hóa với Hàn Quốc do cùng chịu ảnh hưởng của Nho giáo.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Đối tác chiến lược toàn diện cho khát vọng phát triển - ảnh 3Giáo sư Ahn Kyong Hwan, công dân danh dự Thủ đô Hà Nội

Giáo sư Ahn Kyong Hwan, công dân danh dự Thủ đô Hà Nội, nhà nghiên cứu có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, chia sẻ: “Năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm 800 năm khởi nguồn mối giao lưu giữa hai dân tộc. Từ năm 1226, Hoàng tử Lý Long Tường của nhà Lý đã sang định cư tại Cao Ly, trở thành ông tổ của dòng họ Lý Hoa Sơn ngày nay. Dựa trên nền tảng lịch sử giao lưu 800 năm và sự tương đồng về văn hóa, cùng với quyết tâm của Tổng thống Lee Jae-myung trong việc thắt chặt tình hữu nghị, quan hệ "Đối tác Chiến lược Toàn diện" giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển sâu rộng.”

Giao lưu nhân dân đã trở thành điểm sáng rực rỡ với hàng trăm nghìn công dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước bạn, trong đó các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn đóng vai trò là những sứ giả hữu nghị quan trọng. Bên cạnh đó, làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) với sức lan tỏa mạnh mẽ của K-pop và K-drama đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần của giới trẻ Việt Nam, đồng thời văn hóa và ẩm thực Việt Nam cũng đang ngày càng được người dân xứ sở Kim chi ưa chuộng.

Đặc biệt, “mối nhân duyên” kỳ lạ trong lĩnh vực thể thao, tiêu biểu là sự đồng hành của các huấn luyện viên Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam, đã tạo nên những “kỳ tích” chấn động khu vực. Những người thầy như Park Hang-seo hay Kim Sang-sik không chỉ mang lại thành tích chuyên môn mà còn trở thành những đại sứ hữu nghị, bồi đắp một tình cảm đặc biệt, sự tin cậy và thiện cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, sự thấu hiểu thông qua ngôn ngữ - khi tiếng Hàn đã trở thành ngoại ngữ chính quy tại Việt Nam, ngôn ngữ tiếng Việt cũng được giảng dạy tại nhiều cơ sở tại Hàn Quốc đã tạo nên một hệ sinh thái giao lưu nhân dân sống động.

Bạn Hà Linh, sinh viên năm 4 chuyên ngành tiếng Hàn Quốc chia sẻ: “Kỳ vừa rồi ở trường, em có học môn gọi là “Đất nước học Hàn Quốc”. Dù là môn “Đất nước học Hàn Quốc” nhưng giảng viên luôn hỏi xen kẽ hỏi về Việt Nam mình nữa, lúc đó em nhận thấy rằng là mình cần phải trau dồi thêm về kiến thức đất nước mình rất là nhiều. Chúng em không chỉ biết những kiến thức về Hàn Quốc, mà còn được hiểu Việt Nam hơn. Bây giờ em còn có thể giới thiệu Việt Nam bằng tiếng Hàn nữa. Em tự tin hơn rất nhiều là mình có thể giới thiệu Việt Nam đến với bạn bè các quốc gia trên thế giới”.

Quan hệ Việt – Hàn, đón chào “mùa xuân mới”

Mùa xuân luôn là biểu tượng của sự khởi đầu, của sức sống mãnh liệt và niềm hy vọng căng tràn. Trong sự giao hòa thiêng liêng của đất trời, việc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được tổ chức vào mùa xuân này không chỉ là dấu mốc trọng đại mở ra “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, mà còn thổi một luồng sinh khí mới vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Như một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, vận hội mới của đất nước đang tìm thấy sự đồng điệu mạnh mẽ trong tầm nhìn hợp tác với Hàn Quốc, tạo nên một “mùa xuân mới” rạng rỡ cho tình hữu nghị song phương. Các đối tác Hàn Quốc chia sẻ những kỳ vọng về tương lai hợp tác giữa hai nước.

“Năm Bính Ngọ 2026 là năm tượng trưng cho hình ảnh ‘Xích Mã’ (ngựa đỏ) đang dũng mãnh phi nước đại. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đảng Cộng sản khóa XIV, đồng thời Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ chính thức ra mắt để chèo lái nền kinh tế đất nước. Tôi kỳ vọng được chứng kiến Việt Nam cùng toàn thể người dân, với ý chí kiên cường và tinh thần nhiệt huyết tựa như sức mạnh của ‘Xích Mã’, sẽ đạt được mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng 10% mỗi năm”.

"Tầm nhìn trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045” của Việt Nam và “Tầm nhìn quốc gia trọng điểm toàn cầu” của Hàn Quốc sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mang tính bổ trợ lẫn nhau. Với tầm nhìn xa trông rộng trong việc dẫn dắt xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, kết hợp cùng bề dày đa dạng văn hóa, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ kiến tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”. Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tôi hoàn toàn ủng hộ và kỳ vọng vào một Việt Nam phát triển vượt bậc vào năm 2030 – một diện mạo mới đầy hứa hẹn mà chúng ta thậm chí khó có thể hình dung hết ở thời điểm hiện tại.”

“5 năm tới đây chính là giai đoạn vàng quan trọng, mang tính chất quyết định đối với vận mệnh và vị thế của quốc gia của Việt Nam. Tôi kỳ vọng rằng, hai quốc gia sẽ cùng nắm chặt tay nhau, không chỉ vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam mà còn vì mục tiêu duy trì trật tự hòa bình thế giới. Kính chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, xin chúc đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.”

Hành trình hơn ba thập kỷ qua đã chứng minh Việt Nam và Hàn Quốc là những người bạn đồng hành đích thực. Trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên vươn mình, của mùa xuân mới 2026, với sự đồng lòng và tin cậy chiến lược, chúng ta cùng tin tưởng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng nhau “mã đáo thành công”, cùng về đích trên hành trình chinh phục các mục tiêu, cùng viết tiếp chương sử vẻ vang trong kỷ nguyên mới của cả hai dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác