(VOV5) - Đại hội đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước, là cột mốc mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Trong các ngày từ 19 – 25/01, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử của đất nước, được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước, là cột mốc mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, với những kỳ vọng mạnh mẽ về sự chuyển mình toàn diện.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) được trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV. Ảnh: VOV5/Lệ Chi |
Đại hội lần thứ XIV của Đảng là thời điểm then chốt để xác lập tầm nhìn chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân vào tương lai đất nước.
Tinh thần đổi mới mạnh mẽ
Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, tự lực, tự cường, tự chủ, hội nhập sâu rộng và hiện đại hóa toàn diện.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: daibieunhandan.vn |
Một điểm nhấn nổi bật trong công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng văn kiện. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện 1 bước cải cách quan trọng khi tích hợp 3 Báo cáo: Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế - Xã hội và Báo cáo Xây dựng Đảng thành 1 Báo cáo Chính trị thống nhất, đồng bộ. Đây là lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, đảm bảo Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng, lòng dân.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trả lời báo chí, chiều 14/1/2026. Ảnh: VOV |
Cùng với điểm nhấn này, Đại hội còn có nhiều điểm mới toàn diện, từ nội dung xây dựng Văn kiện, cách thể hiện các Văn kiện và mới ở việc tổ chức triển khai thực hiện Văn kiện ngay trước thềm Đại hội. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nhấn mạnh:Thứ nhất, đổi mới về mặt tư duy, trọng tâm ở đây là vấn đề đột phá, hoàn thiện về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là nội dung rất mới mà các Văn kiện trước chưa đề cập hoặc ở 1 chừng mực nhất định. Lần này không chỉ là kinh tế mà là văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Thứ 2, kiên định, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phát triển nhanh, bền vững đất nước. nhưng nội hàm của phát triển nhanh và bền vững cũng có nhiều điểm mới. Lần này nhấn mạnh vấn đề môi trường, đây là ba trụ cột rất quan trọng: kinh tế, xã hội, môi trường. Chúng ta còn nêu đến vai trò của bản sắc văn hóa, ổn định chính trị.
Việc cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng bằng hệ thống giải pháp và chương trình hành động rõ ràng được xem là bước tiến quan trọng, giúp rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, tạo sự bứt phá trong phát triển đất nước.
Kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược
Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi mang tính thời đại, đem lại nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức khó lường.
Do đó, nhân dân rất trông chờ vào kỳ Đại hội này với những quyết sách chiến lược để đưa đất nước thực hiện cho bằng được thắng lợi hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và mục tiêu 100 năm thành lập nước: "Chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, chính sách đột phá, tiếp tục quan tâm hơn đến các chính sách giáo dục, y tế và an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống"
"Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục có những quyết sách đột phá về thể chế và tư duy phát triển; xác định rõ vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực then chốt để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp phát triển."
"Cộng đồng người Việt tại Nga kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ tạo những bước đột phá về phát triển, hoàn thiện về pháp lý, môi trường đầu tư, tận dụng tối đa nguồn lực kiều bào ở nước ngoài."
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (phải). Ảnh: daibieunhandan.vn |
Từ những ý kiến tâm huyết, kỳ vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, tinh thần ấy tiếp tục được khẳng định bằng quyết tâm chính trị và định hướng chiến lược của Trung ương Đảng. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Chúng tôi tin chắc rằng với sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ có những quyết sách rất quan trọng, chiến lược. Nghị quyết của Đại hội sẽ là Nghị quyết của đổi mới và hành động để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng là điểm hội tụ của niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam. Khi niềm tin ấy được đáp lại bằng những quyết sách đúng đắn sẽ tạo động lực to lớn để đất nước vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập.