(VOV5) - Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Đảng, Nhà nước Lào, cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đối Việt Nam.
Sáng nay (26/1), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội) theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ Quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón.
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: VOV |
Sau lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, thảo luận về những giải pháp thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới.
Phát biểu mở đầu hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên ông Thoonglun Sisulith đến thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngay sau thành công Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng, cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà chúng tôi chào đón ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Đảng, Nhà nước Lào, cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đối Việt Nam, cũng là thể hiện tính chất đặc biệt của mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào. Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm tiếp tục là minh chứng, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào”.
Về phần mình, thay mặt Đảng, Nhà nước nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gửi lời chúc mừng tới sự thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng ông Tô Lâm được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD; đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khả năng áp dụng các mô hình đào tạo mới, đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Hai nhà lãnh đạo đồng ý nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, khu vực và tại các diễn dàn đa phương.
Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.