(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tiếp tục hết lòng ủng hộ, hết sức hợp tác và đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc phát huy những thành quả quan trọng đã đạt được.
Tối qua (26/1), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đang ở thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.
Văn nghệ chào mừng tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những kết quả nổi bật cũng như các chủ trương, định hướng chiến lược, tầm nhìn dài hạn và các quyết sách quan trọng được Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra sẽ là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: VOV |
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Trong giai đoạn mới, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng tôi khẳng định tiếp tục hết lòng ủng hộ, hết sức hợp tác và đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc phát huy những thành quả quan trọng đã đạt được, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cũng như những vấn đề chiến lược được Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra. Trong bối cảnh và tình hình hiện nay, hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc chúng ta vững bước đi lên".
Trong bài phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh hai nước Lào và Việt Nam đang cùng đứng trước "ánh bình minh của kỷ nguyên mới" – kỷ nguyên vươn mình, tiến tới những mục tiêu mới mà Đại hội của mỗi Đảng đã đề ra; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước, đồng thời, truyền lại cho các thế hệ mai sau tiếp tục bảo vệ và giữ gìn mãi mãi về sau.