Truyền thông Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến Việt Nam góp phần thắt chặt quan hệ song phương

(VOV5) - Chuyến thăm giúp thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Lào - Việt Nam.

Trang điện tử báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và trang điện tử báo Pathetla, ấn phẩm của hãng thông tấn quốc gia Lào (KPL), hôm qua (26/1) đăng các bài viết khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Việt Nam từ ngày 26-27/1, giúp thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Truyền thông Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến Việt Nam góp phần thắt chặt quan hệ song phương - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith đến thăm và làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các bài viết nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam lần này là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII hồi đầu tháng 1, thể hiện tính sinh động của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam. Điều đặc biệt là chuyến thăm diễn ra ngay sau khi hai nước đều đã tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước, để cùng tổng kết đánh giá quan hệ hợp tác giữa Lào - Việt Nam thời gian qua và thảo luận, định hướng hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Tổng Bí thư đều nhất trí sẽ tiếp tục duy trì truyền thống trao đổi các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước cũng như giữa các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương; tập trung nâng cao chất lượng hợp tác và đi sâu hợp tác chiến lược; tiếp tục thắt chặt hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong công tác quốc phòng-an ninh; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hiện thực hóa kết nối nền kinh tế hai nước, đặc biệt là khẩn trương thúc đẩy sớm triển khai dự án đường cao tốc Vientiane-Hà Nội; tiếp tục tập trung tuyên truyền và giáo dục người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc về nguồn gốc, giá trị và ý nghĩa lịch sử của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam; tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cho việc kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2027” và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (1977-2027).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác