Thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ đề được thính giả quan tâm, gửi thư chia sẻ.
Thính giả Cuba Ezequiel Hernandez Gomez, gửi thư với nội dung: “Tôi vô cùng vui mừng khi nhận được tin ông Tô Lâm tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một vị trí mà ông đảm nhiệm nhờ uy tín, sự cống hiến không mệt mỏi và tầm nhìn về tương lai thành công của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
Cùng mối quan tâm này, thính giả Attapon, từ Udonthani, Thái Lan, viết: “Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Kỳ họp phản ánh kỳ vọng của nhân dân, phát triển đất nước thịnh vượng”.
Thính giả cũng gửi thư bày tỏ ý kiến và sự quan tâm tới nhiều lĩnh vực của Việt Nam.
Thính giả Trần Cương ở Nội Mông, Trung Quốc, gửi email chia sẻ: “Tràn đầy mong đợi và háo hức, hôm nay tôi nhận được tấm QSL của Đài TNVN. Với trái tim tràn ngập niềm vui, tôi thầm nghĩ rằng đây có thể là món quà tuyệt vời nhất năm 2026.
Thính giả Sami Mossad, từ Ai Cập, chia sẻ tình yêu sâu sắc dành cho radio nhân Ngày Phát thanh Thế giới. Theo thính giả, dù công nghệ phát triển mạnh mẽ, radio vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng và tiếp tục là cầu nối bền bỉ giữa con người với con người. Thính giả Mohamed Elsayed Abd Elraheim từ Ai Cập gửi lời chào thân ái tới Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), bày tỏ tình cảm gắn bó lâu dài với VOV qua nhiều năm theo dõi các chương trình phát sóng.
Quý thính giả thân mến, tuần qua, thính giả Phol Phanit, ở Phom Penh, Campuchia, gửi thư muốn được biết về các món ăn ngày Tết của Việt Nam?
Trong dịp tết cổ truyền của người Việt, mỗi vùng miền lại có các món ăn khác nhau và có những ý nghĩa riêng. Đối với miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, khi nói về chủ đề món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam thì phải nhắc ngay đến bánh chưng, gắn liền với chiều dài lịch sử ẩm thực Việt Nam, trở thành giá trị văn hóa, gắn liền với tâm hồn người dân miền Bắc mỗi khi Tết đến. Tiếp theo là xôi gấc, với màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, không thể thiếu trong ngày Tết và các dịp lễ hội. Món ăn ngày Tết tiếp theo không thể thiếu trong bữa cơm đầu năm của người Việt là dưa hành. Giò là một phần không thể thiếu trong các món ăn trong ngày Tết Nguyên Đán, mang ý nghĩa “trong ấm ngoài êm, phúc lộc đầy nhà” và một số món ăn khác như gà luộc, nem rán cũng là những món ăn độc đáo, không thể thiếu trong bữa cơm gia đình Việt, nhất là dịp Tết.
Đến với miền Trung, ngày Tết sẽ không thể thiếu bánh tét, có hình trụ tròn mang ý nghĩa về sự hội tụ của đất trời. Nếu bạn có dịp thăm miền Trung trong những ngày Tết, chắc chắn bạn sẽ được mời thưởng thức một vài ly rượu thơm nồng và những chiếc nem chua nướng. Và nếu miền Bắc thường có dưa hành trong ngày Tết, thì miền Trung lại nổi tiếng với dưa món gồm củ cải, cà rốt, dưa leo, đu đủ, củ kiệu... Tôm chua là đặc sản của Huế nói riêng và cũng như một món ăn ngày Tết không thể thiếu trong mâm cỗ của người miền Trung. Ngoài ra, còn có chả bò, thịt ngâm mắm…cũng là những món mà người miền Trung ưa thích dịp Tết.
Món ngon ngày Tết cổ truyền của miền Nam cũng rất phong phú, với thịt kho nước dừa, củ kiệu tôm khô, bánh tét với các loại bánh nhân mặn với nguyên liệu truyền thống là đậu và thịt mỡ, đồng thời còn có thêm trứng muối, lạp xưởng. Canh khổ qua nhồi thịt, lạp xưởng, dưa giá là những món ăn ngày Tết của người miền Nam.
Từ Vientiane, Lào, thính giả Phetsavan muốn tìm hiểu về ngày Ông Công, Ông Táo của Việt Nam?
Tết ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, với tục phóng sinh cá chép là một trong những nét đẹp văn hóa đã được lưu truyền từ xa xưa đến nay của người Việt Nam. Người Việt quan niệm ba vị Thần Táo (hay vua Bếp) định đoạt cát hung, phước đức cho gia đình. Với mong muốn Thần Bếp sẽ “phù hộ” cho gia đình mình được nhiều may mắn, nên hàng năm Tết đến, thường làm lễ tiễn đưa Táo Quân chầu trời một cách long trọng. Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo gồm có ba bộ mã, hai bộ đàn ông tượng trưng cho hai Táo ông và một bộ đàn bà tượng trưng cho Táo bà. Ngoài ra còn có vàng mã khác, hương, hoa, oản, quả, cau, trầu. Những đồ "vàng mã" sẽ được đốt đi sau lễ cúng. Người dân thường chuẩn bị một đôi hoặc 3 con cá chép sống, thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong sẽ đem thả ở sông, ao, hồ, nghĩa là "phóng sinh" để đưa ông Táo về trời.
Nhiều thính giả muốn được nghe thông tin về Xuân Quê hương 2026 dành cho kiều bào
Xuân Quê hương 2026 diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước. Chương trình Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 9-2 (tức ngày 18 đến 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Chương trình có sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào và thân nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng chuỗi hoạt động phong phú, ý nghĩa, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Đặc biệt, nhiều hoạt động dành cho đoàn 100 kiều bào tiêu biểu, như: Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, vinh danh đoàn kiều bào tiêu biểu. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn kiều bào tiêu biểu thăm và kết nối địa phương tại tỉnh Ninh Bình. Những ngày qua, người Việt ở nhiều nơi trên thế giới như Australia, Nhật Bản, Lào, Vương quốc Anh, Séc, Thụy Điển, Singapore, Hoa Kỳ…. đã tham dự chương trình Xuân quê hương dành cho kiều bào ở sở tại.